Báo Hàn Quốc biện minh cho thất bại tại VCK U23 châu Á

Đặng Lai |

VCK U23 châu Á vừa kết thúc. Trong bài tổng kết sự kiện này, tờ Chosun của Hàn Quốc đã chỉ ra những lý do khiến đội nhà thảm bại ở giải đấu tại Uzbekistan khi lần đầu tiên không qua nổi tứ kết sau 5 lần tham dự.

Hàn Quốc đã để Việt Nam cầm hoà 1-1

Hàn Quốc đã để Việt Nam cầm hoà 1-1

Chosun chỉ ra nỗi thất vọng tràn trề của U23 Hàn Quốc sau khi thua đại kình địch Nhật Bản: " Đương kim vô địch Hàn Quốc đã không bảo vệ được danh hiệu, qua đó mất đi niềm tự hào của mình. Họ đã phải chịu nỗi nhục nhã khi lần đầu tiên trong lịch sử bị loại từ tứ kết.

U23 Hàn Quốc , dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hwang Sun-hong, đã thua Nhật Bản. Không ai có thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Sự thất vọng của người hâm mộ còn nhân đôi khi họ để thua Nhật Bản tới 0-3, biến mình thành đội bóng thua đậm nhất vòng tứ kết".

Tờ báo này cho rằng trước khi dự giải thì U23 Hàn Quốc đã nhìn thấy thất bại bởi họ chuẩn bị quá hời hợt. "Nhìn chung, sự sa sút của Hàn Quốc đã được dự đoán trước. Hwang Sun-hong không thành công ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên, chẳng hạn như vấn đề tuyển chọn nhân sự, rồi khâu lắp ráp đội hình", Chosun phân tích.

"Hwang nhận ghế vào tháng 9 năm ngoái. Ông cùng các học trò đặt chân xuống đất Uzbekistan mà không có một trận đấu chính thức nào để chuẩn bị cho giải. Nghĩa là suốt 8 tháng, kể từ vòng loại U23 châu Á được tổ chức vào tháng 10/2021, Hàn Quốc không có lấy bất kỳ một trận đấu nào để kiểm nghiệm lại đội hình.

Dubai Cup vào tháng 3 được coi là một đợt tập dượt quan trọng, nhưng vì bệnh dịch mà U23 Hàn Quốc đã không thể tham dự. Trong khi đó, Uzbekistan, Saudi Arabia hay cả Việt Nam đã tận dụng rất tốt giải đấu tập dượt này. Chính Nhật Bản, đội đứng thứ 3 của giải đấu, đã giành được Cúp Dubai.

Báo Hàn Quốc biện minh cho thất bại tại VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

HLV Hwang Sun-hong đã không kịp vá lỗi cho U23 Hàn Quốc


HLV Koi Oiwa của Nhật Bản, người nắm rõ sức mạnh của đội bóng, đã đưa 2/3 đội hình dự giải này vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á và họ thể hiện tốt hơn mong đợi. Điều này trái ngược hoàn toàn với U23 Hàn Quốc.

Hwang Sun-hong còn gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ cầu thủ nội do giải đấu được tổ chức trong thời gian K-League vẫn diễn ra. Lee Han-beom (FC Seoul), người được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho hàng thủ, không thể đến Uzbekistan vì chấn thương ngay trước ngày lên đường.

Um Won-sang (Ulsan Hyundai) được đưa vào danh sách cuối cùng, nhưng gần tới ngày lên đường thì anh phải ưu tiên cho ĐTQG. Hwang Hee-chan cũng bị Bento (HLV ĐT Hàn Quốc) gọi tên. Một số cầu thủ khác từ châu Âu cũng hoàn toàn không thể dự giải đấu".

Do đó, Chosun tin rằng ở thất bại này, NHM không thể đổ tất cả lỗi lầm lên HLV Hwang: "Vì vậy, không bất ngờ khi Hàn Quốc rơi rụng ngay từ tứ kết. Hwang Sun-hong đã cố gắng cải thiện khả năng tổ chức của đội bóng ổn nhất có thể qua ba trận đấu vòng bảng, nhưng không đủ thời gian. Và họ đã phải trả giá bằng thất bại ở tứ kết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại