Báo châu Á chỉ ra 3 nhân tố của Việt Nam có thể đánh bại Indonesia

Tiểu Mã |

Bộ ba “chìa khóa” có thể mở ra chiến thắng cho tuyển Việt Nam được tờ báo châu Á nhắc tới gồm Quang Hải, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng.

Trước thềm trận đấu giữa tuyển Indonesia gặp Việt Nam ở Bali tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, tờ FOX Sports Asia dành bài viết đánh giá những nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt cho cả hai đội.

Về phía tuyển Việt Nam, ba "chìa khóa" được kỳ vọng mở ra chiến thắng mà tờ báo châu Á đề cập tới hoàn toàn không bao gồm một tiền đạo đúng nghĩa, thay vào đó là những vị trí đá thấp hơn.

Nhân tố đầu tiên được nhắc tới bên phía Việt Nam là cầu thủ chạy cánh Nguyễn Trọng Hoàng. Tờ báo châu Á nhận định: "Ngôi sao trưởng thành từ SLNA đã được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải trong ĐTQG Việt Nam, mặc dù anh đã ở tuổi 30, khi mà bóng đá Việt Nam nổi lên với rất nhiều nhân tố trẻ. Chắc chắn, Trọng Hoàng sẽ lại đá chính ở trận đấu gặp Indonesia.

Trọng Hoàng bổ sung khả năng tấn công của tuyển Việt Nam vốn tràn đầy những ngôi sao tài năng. Tốc độ và tầm ảnh hưởng lớn ở hành lang cánh của Trọng Hoàng sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho Indonesia".

Báo châu Á chỉ ra 3 nhân tố của Việt Nam có thể “kết liễu” Indonesia - Ảnh 1.

Trọng Hoàng là nhân tố rất quan trọng của tuyển Việt Nam.

"Chìa khóa" thứ hai của tuyển Việt Nam được FOX Sports Asia nhắc tới không ai khác chính là Nguyễn Quang Hải – người hùng đã tỏa sáng bằng siêu phẩm giúp Việt Nam đánh bại Malaysia ở Mỹ Đình cách đây ít ngày.

Tờ báo châu Á đánh giá: "Ngôi sao tấn công với vóc dáng nhỏ bé một lần nữa đã chứng minh tài năng của mình với một siêu phầm giúp đội nhà đánh bại Harimau Malaya (biệt hiệu của tuyển Malaysia) trên sân Mỹ Đình. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa về việc tiền vệ tấn công 24 tuổi có thể tạo ra phép thuật để chống lại Indonesia.

Việt Nam đang hiện lên như một thách thức cho vị trí đầu bảng của UAE và Quang Hải sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong mục tiêu đưa Những chú Rồng Vàng đi tiếp ở vòng loại World Cup".

Báo châu Á chỉ ra 3 nhân tố của Việt Nam có thể “kết liễu” Indonesia - Ảnh 2.

Quang Hải đã sắm vai là người hùng của tuyển Việt Nam cách đây ít ngày.

Nhân tố cuối cùng được đề cập là Quế Ngọc Hải – người có pha kiến tạo vô cùng tinh tế giúp Quang Hải ghi bàn ở Mỹ Đình.

"Lần cuối cùng trung vệ Quế Ngọc Hải đối đầu Indonesia chính là lần mà anh phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ ở bán kết AFF Cup 2016. Sau khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân, HLV Hữu Thắng vì hết quyền thay người đã buộc phải dùng Ngọc Hải làm người gác đền.

Tuy nhiên, ở hiệp phụ, Quế Ngọc Hải đã có pha phạm lỗi với Beny Wahyudi bên phía Indonesia, khiến Việt Nam phải chịu quả phạt đền và bị loại. Ba năm trôi qua, bây giờ đội trưởng của tuyển Việt Nam đã quyết tâm báo thù Indonesia hơn bao giờ hết" – tờ FOX Sports Asia viết.

Báo châu Á chỉ ra 3 nhân tố của Việt Nam có thể “kết liễu” Indonesia - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải có động lực đặc biệt để "báo thù" Indonesia.

Về phía chủ nhà Indonesia, ba nhân tố nổi bật có thể tạo ra sự khác biệt được tờ báo châu Á nhắc tới gồm tiền vệ Stefano Lilipaly, tiền đạo Beto Goncalves và hậu vệ Hansamu Yama Pranata. 

Tuy nhiên, ở 3 trận đầu gần nhất của tuyển Indonesia ở vòng loai World Cup, cả ba cầu thủ này đều không đạt phong độ cao và đó là nguyên nhân lớn khiến Indonesia vẫn trắng tay và chỉ xếp cuối bảng G tại vòng loại World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại