Ban tổ chức Tokyo 2020 giới hạn VĐV tới lễ khai mạc & bế mạc

Đình Cường |

Sẽ không thể có 1 lễ khai mạc hoành tráng như các kỳ Thế vận hội trước kia trong sự kiện thể thao mong chờ nhất năm 2021.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ban tổ chức Tokyo 2020 cho biết họ đang cân nhắc tới việc rút gọn lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện. Sẽ không có những màn đồng diễn quá hoành tráng, với sự xuất hiện của âm thanh, ánh sáng và sự vui mừng của các VĐV.

Ban tổ chức Tokyo 2020 giới hạn VĐV tới lễ khai mạc & bế mạc - Ảnh 1.

Những màn biểu diễn hoành tráng khó có thể xuất hiện ở lễ khai mạc Olympic năm nay

Thay vào đó, lễ khai mạc, bế mạc của Thế vận hội sẽ được tổ chức với nghi lễ đơn giản, đảm bảo đủ những nội dung do IOC yêu cầu. Sẽ chỉ cố tối đa 6.000 trong hơn 11.000 VĐV tham dự Olympic được phép góp mặt. 

Các cuộc tranh tài sẽ diễn ra với sự xuất hiện của rất ít (hoặc gần như không có) khán giả. Các VĐV và quan chức được khuyến khích tiêm vaccine trước khi tới Tokyo, đồng thời họ cũng phải có giấy chứng nhận không nhiễm COVID-19 từ 3 - 14 ngày trước khi đến tranh tài.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại