Ban tổ chức Super League phủ nhận khả năng hủy bỏ giải đấu

PV |

Đại diện Super League thừa nhận kế hoạch tổ chức giải đấu sẽ phải thay đổi nhưng phủ nhận khả năng dự án sẽ bị hủy.

Rạng sáng nay, nhiều CLB đã tuyên bố rút lui khỏi giải đấu dự kiến được thành lập thời gian tới - Super League. Tính đến 7h sáng 21/4 (giờ Việt Nam), chỉ còn 4 đội bóng gồm Barca, Real, Juventus và Atletico vẫn kiên trì với kế hoạch tham gia Super League.

Trước tình hình đó, ban tổ chức Super League đã phải đưa ra thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức giải nhưng họ cũng khẳng định dự án sẽ không bị hủy.

Thông báo từ ban tổ chức Super League có đoạn: "Bất chấp việc những CLB Anh rút lui, chúng tôi tin kế hoạch vẫn phù hợp với luật pháp châu Âu theo như quyết định của tòa án về việc bảo vệ Super League khỏi các hành động từ bên thứ ba.

Super League được thuyết phục rằng trạng thái hiện nay của bóng đá châu Âu cần phải thay đổi. Chúng tôi thúc đẩy giải đấu mới ở châu Âu bởi hệ thống hiện hành đang không hoạt động hiệu quả.

Đề xuất của chúng tôi nhằm cho phép môn thể thao này phát triển, trong khi tạo ra nguồn lực và sự ổn định cho toàn bộ hệ thống bóng đá. vượt qua khó khăn tài chính mà cộng đồng đang phải hứng chịu sau khủng hoảng vì đại dịch. Điều này cũng giúp các bên nâng cao sự đóng góp từ các đối tác bóng đá.

Với những cản trở hiện tại, chúng tôi sẽ đánh giá lại những bước đi phù hợp để đổi mới kế hoạch. Super League luôn đặt mục tiêu mang tới cho CĐV những trải nghiệm tốt nhất có thể".

Số phận của Super League có thể sớm được định đoạt trong thời gian tới khi các bên đưa ra phương án thống nhất. Nguồn tin của New York Times khẳng định Super League chắc chắn bị hủy bỏ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại