BẢN TIN TỐI 3/9: Wenger 'bắt bệnh' cho Man Utd

Thành Nam |

Wenger 'bắt bệnh' cho Man Utd; Eriksen không được đăng ký dự Champions League; Ribery sắp có bến đỗ mới; Ronaldo bị tố thiếu tôn trọng Juventus; Wenger quyết thay đổi FIFA World Cup… là những nội dung chính trong bản tin tối của BĐS.

Wenger 'bắt bệnh' cho Man Utd. Nói về thương vụ Cristiano Ronaldo của Man Utd trong hè này, Arsene Wenger nhận định Quỷ đỏ sẽ đối mặt thách thức rất lớn là bảo đảm sự cân bằng trong đội hình. Ông cho rằng thương vụ này mang ý nghĩa tình cảm hơn là giá trị thể thao dù vẫn đánh giá cao phong độ của Ronaldo ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

BẢN TIN TỐI 3/9: Wenger bắt bệnh cho Man Utd - Ảnh 1.

Wenger lo ngại M.U mất cân bằng đội hình sau khi chiêu mộ Ronaldo.

Eriksen không được đăng ký dự Champions League. Trong danh sách đăng ký tham dự Champions League 2021-22 của Inter Milan, tiền vệ Christian Eriksen không có tên. Sự nghiệp của ngôi sao người Đan Mạch vẫn bị đặt dấu hỏi lớn sau sự cố sức khỏe ở VCK EURO 2020. Trước đó, Eriksen cũng không được đăng ký trên trang chủ của Serie A.

Ribery sắp có bến đỗ mới. Theo Calciomercato, Franck Ribery đã đạt thỏa thuận gia nhập Salernitana theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội bóng mới thăng hạng Serie A đã đề nghị hợp đồng 1 năm và mức lương 1,5 triệu euro/mùa cho ngôi sao 38 tuổi người Pháp.

Ronaldo bị tố thiếu tôn trọng Juventus. Cựu tiền vệ Juventus, Alessio Tacchinardi đã lên tiếng chỉ trích Cris Ronaldo vì quyết định rời Juventus ở thời điểm chót của kì chuyển nhượng mùa hè. Anh cho rằng đây là quyết định thiếu tôn trọng của CR7 vì nó đã đẩy Juventus vào tình thế khó khăn.

Giroud dính Covid-19. Trên trang chủ, AC Milan xác nhận tiền đạo Olivier Giroud đã dương tính với Covid-19 và hiện đang được cách ly để điều trị theo quy định. Ngôi sao kì cựu người Pháp gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu tới của Milan (gặp Juventus và Liverpool).

Kounde nổi giận vì không thể tới Chelsea. Theo Mirror, trung vệ Jules Kounde rất bực bội vì không thể gia nhập Chelsea ở ngày cuối chuyển nhượng. Ngôi sao người Pháp thậm chí còn làm mình làm mẩy bằng việc từ chối các cú điện thoại của HLV Julen Lopetegui và Giám đốc thể thao Monchi.

BẢN TIN TỐI 3/9: Wenger bắt bệnh cho Man Utd - Ảnh 2.

Chelsea không thể chiêu mộ Kounde vì mức phí quá cao.

Wenger quyết thay đổi FIFA World Cup. Trong vai trò Giám đốc phát triển bóng đá của FIFA, Arsene Wenger đang nỗ lực thực hiện ý tưởng tổ chức FIFA World Cup theo chu kì 2 năm/lần. Ông rất muốn ý tưởng của mình được thực hiện vào năm 2028. Giáo sư khẳng định các cầu thủ sẽ không tăng số trận đấu hàng năm và các CLB sẽ hưởng lợi.

"HLV Park đã chơi canh bạc mạo hiểm". Nhận định về trận mở màn vòng loại thứ 3 của ĐT Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng HLV Park Hang-seo đã chơi canh bạc mạo hiểm khi sử dụng nhiều cầu thủ có kĩ thuật và khả năng kiểm soát bóng trong đội hình xuất phát. Theo chuyên gia này, ý đồ của nhà cầm quân người Hàn Quốc là giảm áp lực cho hàng thủ của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại