BẢN TIN SÁNG 8/7: Mourinho ‘kêu oan’ cho Đan Mạch

Lệ Nhi |

Mourinho “kêu oan” cho Đan Mạch, Southgate tán dương hàng thủ Italia, Saka đi vào lịch sử bóng đá Anh, HLV Hjulmand bức xúc vì quyết định của trọng tài,… là những tin chính trong Bản tin sáng ngày 8/7 của Bóng đá số.

Saka lại ghi điểm với màn trình diễn năng nổ

Saka lại ghi điểm với màn trình diễn năng nổ

Mourinho “kêu oan” cho Đan Mạch. Chia sẻ với talkSPORT, HLV Jose Mourinho tỏ ra bất bình thay đội tuyển Đan Mạch vì tình huống trọng tài cho Anh được hưởng phạt đền trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

Chiến lược gia hiện dẫn dắt AS Roma khẳng định đây không thể là một quả 11m: “Chắc chắn đó không bao giờ có thể là một quả phạt đền. Đặc biệt là ở cấp độ này, một trận bán kết EURO. Tôi không hiểu nổi quyết định của trọng tài”.

BẢN TIN SÁNG 8/7: Mourinho ‘kêu oan’ cho Đan Mạch - Ảnh 1.

Mourinho cho rằng tình huống Sterling ngã trong vòng cấm chưa đủ để thổi 11m

Damsgaard tái hiện thành tích của Zidane. Siêu phẩm của Mikkel Damsgaard vào lưới đội tuyển Anh ở trận bán kết rạng sáng nay mới là bàn đầu tiên từ chấm đá phạt trực tiếp tại EURO 2020.

Tài năng trẻ của Đan Mạch là người đầu tiên sút phạt trực tiếp thành ở một trận knock-out EURO kể từ Zinedine Zidane tại EURO 2000. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên sút phạt trực tiếp thành ở một trận bán kết EURO kể từ Thomas Hassler vào năm 1992.

Southgate tán dương hàng thủ Italia. Sau khi Anh lọt vào trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử, HLV Gareth Southgate đã có những nhận định sơ bộ về Italia. “Thuyền trưởng” Tam sư đặc biệt đánh giá cao hàng phòng ngự của đối thủ ở trận đấu cuối cùng: “Italia là một đội bóng rất mạnh. Họ đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Đặc biệt, Italia có những chiến binh thực sự ở hàng thủ. Đây là màn so tài khiến chúng tôi ai cũng thấy háo hức”.

Schmeichel lập cột mốc ấn tượng. Nhờ sự xuất sắc của Kasper Schmeichel, Đan Mạch chỉ để thủng lưới 1 lần trong 90 phút thi đấu chính thức. Tính cả hiệp phụ, người gác đền 34 tuổi đã có 9 pha cứu thua, bao gồm tình huống cản phá quả phạt đền của Harry Kane. Trong lịch sử tham dự các vòng chung kết EURO, chưa có thủ môn người Đan Mạch nào làm được tốt như anh.

Saka đi vào lịch sử bóng đá Anh. Ở tuổi 19 lẻ 305 ngày, Bukayo Saka đã đi vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách cầu thủ trẻ nhất đá chính cho đội tuyển quốc gia ở trận bán kết tại một giải đấu lớn (vòng chung kết EURO và World Cup). Ngôi sao tuổi teen này là người tung ra đường căng ngang khiến Simon Kjaer đá phản lưới nhà, giúp Tam sư gỡ hòa trước Đan Mạch.

EURO 2020 có thể san bằng kỉ lục. Trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch đã là trận thứ 7 tại EURO 2020 không thể phân định thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức. Chỉ có World Cup 1990 và World Cup 2014 là có nhiều trận phải kéo vào thời gian hiệp phụ hơn, với 8 trận. EURO 2020 vì thế có thể cân bằng kỉ lục này ở trận chung kết sắp tới.

HLV Hjulmand bức xúc vì quyết định của trọng tài. “Thuyền trưởng” đội tuyển Đan Mạch, Kasper Hjulmand thừa nhận bản thân rất, rất thất vọng vì thất bại đáng tiếc trước Anh, đặc biệt là khi bàn thua quyết định lại đến từ một quả phạt đền gây tranh cãi. Ông khẳng định đây không thể là một quả 11m và “không có cách nào bị loại cay đắng hơn”.

Đội tuyển futsal Việt Nam rèn quân với đối thủ mạnh. Dự kiến, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha và tham dự giải tứ hùng với sự góp mặt của đội chủ nhà Tây Ban Nha, Nhật Bản cùng Guatemala. Ngoài ra, thầy trò HLV Phạm Minh Giang còn có các trận giao hữu với CLB Cordoba và đội tuyển Morocco.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại