"Bàn thắng ma quỷ" với 2 lần bóng chạm tay xuất hiện ở giải hạng nhất Anh

Hoàng Anh |

Fulham chịu bàn thua oan ức trước Preston North End ở giải hạng nhất Anh.

Sự việc xảy ra ở phút 72 trận đấu giữa Preston North End và Fulham ở vòng 20 giải hạng Nhất Anh (Championship). Từ quả đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm của Fulham. Tiền đạo Chris Evans bật cao đánh đầu trúng đồng đội số 19 Jakobsen. Bóng bật lại, đập trúng Chris Evans bay vào lưới. Các cầu thủ Preston North End sung sướng vỡ oà, chạy ra cột cờ góc ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1.

Xem lại pha quay chậm, ta thấy có gì đó không đúng. Có vẻ như bóng đã chạm tay, không chỉ một mà hai lần. Quả thực như vậy, Chris Evans đánh đầu trúng tay đồng đội Jakobsen, nảy lại tay chính mình rồi bay vào lưới. Bàn thắng đáng lẽ không được công nhận.

Bàn thắng ma của Preston North End

Bàn thắng ma quỷ với 2 lần bóng chạm tay xuất hiện ở giải hạng nhất Anh - Ảnh 2.

Cầu thủ Fulham phản ứng nhưng không có tác dụng

Bàn thắng ma quỷ với 2 lần bóng chạm tay xuất hiện ở giải hạng nhất Anh - Ảnh 3.

Ảnh chụp cho thấy bóng chạm tay Jakobsen

Dĩ nhiên, giải hạng nhất Anh không có tổ VAR tư vấn cho trọng tài và cũng không có video xem lại. Vì vậy, bàn thắng được công nhận cho Preston North End và họ có trận hoà 1-1 may mắn trước Fulham nhờ "bàn thắng ma quỷ".

Hoà trận này, Preston North End vẫn đứng hạng 16, trong khi Fulham có lý do để bực tức vì họ đang đứng nhất bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại