Bản quyền trận Indonesia gặp tuyển Việt Nam bị hét giá "trên trời"

Cát Tường |

Bản quyền trận Indonesia gặp tuyển Việt Nam đang có mức giá kỷ lục, cao hơn cả chi phí sở hữu trận gặp Thái Lan hôm 5.9.

Bản quyền trận Indonesia gặp tuyển Việt Nam đang có mức giá kỷ lục, cao hơn cả chi phí sở hữu trận gặp Thái Lan hôm 5.9.

Ngày 15.10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển tới Indonesia để làm khách ở trận đấu thứ hai tại vòng loại World Cup 2022 . Ngay từ thời điểm hiện tại, vấn đề bản quyền truyền hình cuộc so tài này đã diễn ra quyết liệt giữa các đơn vị truyền thông.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Châu Á, các liên đoàn bóng đá của mỗi đội tuyển sẽ sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu trên sân nhà. Phía Liên đoàn bóng đá Indonesia đã sang nhượng bản quyền cho đối tác truyền thông, tương tự Next Media sở hữu các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam.

Bản quyền trận Indonesia gặp tuyển Việt Nam bị hét giá trên trời - Ảnh 1.

Cuộc so tài giữa Indonesia và Việt Nam đã "nóng" ngay từ vấn đề bản quyền. Ảnh S.T

Đơn vị truyền thông của Indonesia đã chào bán trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam với mức giá 400.000 USD (khoảng 9,4 tỉ đồng), cao hơn 80.000 USD so với phí bản quyền trận Thái Lan gặp Việt Nam hôm 5.9. Đây cũng là khoản tiền kỷ lục cho một trận đấu riêng lẻ có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam .

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam từ năm 2018, các trận đấu có sự góp mặt của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều được hét giá rất cao.

Tại King's Cup 2019, trận đấu giao hữu giữa Thái Lan và Việt Nam cũng được đồn đoán có giá lên tới 300.000 USD (gần 7 tỉ đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại