Bắn chết bạn gái dã man, cựu VĐV điền kinh nhận án tù đích đáng

Thu Chang |

Cuối cùng, án phạt dành cho cựu VĐV Oscar Pistorius cũng được công bố. Nó là kết quả cho hành động giết chết bạn gái của anh.

Hôm nay, tại Pretoria, Tòa án tối cao Nam Phi đã công bố án phạt đến cựu VĐV chạy nước rút Olympic, Oscar Pistorius. Theo đó, ngồi tù 6 năm là kết quả cho hành động dã man mà vận động viên khuyết tật này đã gây ra cách đây 3 năm.

Oscar Pistorius là VĐV khuyết tật đầu tiên được thi đấu tại Olympic ở bộ môn điền kinh. Anh không có chân bẩm sinh và mắc nhiều bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn nổi tiếng bởi ý chí vươn lên, cũng như giỏi giang trong nhiều môn thể thao.

Tháng 12 năm 2015, Oscar - biệt danh "Runner Blade" đã bị kết tội giết người. Cựu VĐV này đã bắn chết cô bạn gái Steenkamp vào đúng ngày Valentine năm 2013.

Bắn chết bạn gái dã man, cựu VĐV điền kinh nhận án tù đích đáng - Ảnh 1.

Ascar Pistorius.

Theo báo cáo của cảnh sát, ngày 14/2/2013, họ đến căn nhà ở khu Silverlakes, Boschkop và phát hiện thấy một cô gái trúng nhiều viên đạn vào đầu và phần thân trên. Cô gái đã chết trước khi cảnh sát có mặt.

Được biết, khi trúng đạn, Steenkamp đang ở trong phòng tắm và bị chính bạn trai VĐV nổi tiếng của mình bắn qua cánh cửa.

Lúc đầu, dự kiến bản án dành cho Oscar có thể lên đến 15 năm tù, nhưng sau đó một bản án nhẹ nhàng hơn được tuyên do có nhiều tình tiết mới trong vụ án.

Theo đó, VĐV này nghĩ rằng có một kẻ trộm xâm nhập vào căn nhà của mình và hành động trên chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại