Bại tướng của Việt Nam có lợi thế "từ trên trời rơi xuống" ở vòng loại World Cup

Lupo |

Không chỉ có lá thăm thuận lợi, Malaysia còn được chơi tất cả các trận trên sân nhà.

Tại vòng loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Á, lá thăm đưa Malaysia đối đầu với Timor Leste. Lá thăm này được đánh giá là rất thuận lợi cho Những chú hổ. Timor Leste không phải đối thủ khó chơi và sức mạnh của đội bóng này từng được thể hiện khá rõ tại AFF Cup 2018.

Lợi thế càng gia tăng cho Malaysia khi mới đây AFC xác nhận SVĐ quốc gia Dili Municipal của Timor Leste không đủ điều kiện tổ chức một trận đấu quốc tế. Timor Leste đành phải chấp nhận phương án thuê sân của chính Malaysia để làm "sân nhà".

Bại tướng của Việt Nam có lợi thế từ trên trời rơi xuống ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Malaysia được chơi cả 2 trận lượt đi và về trên sân nhà

Cả 2 trận đấu giữa Malaysia và Timor Leste vào đầu tháng 6 sẽ diễn ra tại SVĐ Bukit Jalil. "Chảo lửa" Bukit Jalil vốn là điểm đến lành ít dữ nhiều với các đối thủ khu vực Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2018, Malaysia bất bại tại sân đấu này, suýt đánh bại cả Thái Lan lẫn Việt Nam. Rất khó để Timor Leste tạo nên bất ngờ khi chơi cả 2 trận trên Bukit Jalil.

Đội chiến thắng trong cặp đấu Malaysia vs Timor Leste sẽ tiến vào vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là vòng đấu mà nhiều đội tuyển khác thuộc Đông Nam Á nhập cuộc như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Singapore.

Malaysia tuy giành ngôi á quân AFF Cup 2018, chỉ thua ĐT Việt Nam, song vì điểm số thấp trên BXH FIFA nên phải góp mặt từ vòng loại đầu tiên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại