*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang vừa thông báo về 1 ca dương tính với bệnh bạch hầu.
“Qua trường hợp phát hiện tại Bắc Giang thấy rất lo lắng khi bệnh gây chết người, lây qua tiếp xúc. Do đó dư luận và Nhân dân quan tâm đến dịch bệnh mới, đề nghị báo cáo của Ban Dân nguyện cần quan tâm thêm đến vấn đề này”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu.
Một nam bệnh nhân ở Hà Tĩnh nghi bị bạch hầu, đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm khẳng định, điều trị.
Sau khi điều trị ổn định, cô gái 18 tuổi mắc bệnh bạch hầu được chuyển viện về địa phương tiếp tục cách ly, theo dõi
Theo Bộ Y tế, bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh
Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây dịch trên diện rộng, vậy ai có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu?
Tình hình bệnh bạch hầu tại Bắc Giang và Nghệ An khiến lượng tìm kiếm về bệnh bạch hầu tăng vọt, trong đó rất nhiều người muốn biết cách phòng bệnh bạch cầu.
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1/7 đến ngày 6/7, ngoài việc di chuyển đến một số quán karaoke trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), ca bệnh Bạch hầu còn di chuyển đến quán karaoke 1990 tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Đến chiều 8-7, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang đã truy vết được 15 người trên địa bàn đã tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu di chuyển từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ra làm việc tại một số quán karaoke ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Bạch hầu là một trong những căn nguyên gây tử vong hàng đầu trong thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20, vậy bệnh bạch hầu lây truyền thế nào?
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An (huyện Kỳ Sơn) đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại tỉnh Bắc Giang (huyện Hiệp Hòa) có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên.