Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hà

BS cấp cứu cảnh báo: Thú vui gây chết người dù cảnh báo nhưng nhiều người vẫn không sợ

BS cấp cứu cảnh báo: Thú vui gây chết người dù cảnh báo nhưng nhiều người vẫn không sợ

Sống khỏe 2020-01-20T10:28:55

Tai nạn do pháo nổ là tai nạn thường gặp nhất và mức độ cũng rất nghiêm trọng. Đặc biệt, khi nạn nhân gặp tai nạn nếu không được sơ cứu đúng cách có thể để lại hậu quả nặng nề.

Bác sĩ Cấp cứu chia sẻ: Đây là việc cần làm giúp người bị tai nạn giao thông sống

Bác sĩ Cấp cứu chia sẻ: Đây là việc cần làm giúp người bị tai nạn giao thông sống

Sống khỏe 2020-01-12T09:37:00

Trong dịp Tết nguyên đán số vụ tai nạn thường tăng lên do nhu cầu đi lại nhiều và có sử dụng rượu bia. Khi nạn nhân gặp tai nạn việc sơ cứu đúng có thể giúp bệnh nhân thoát chết.

Bác sĩ BV Đại học Y Dược: Cảnh báo những thực phẩm dễ gây ngộ độc trong ngày Tết

Bác sĩ BV Đại học Y Dược: Cảnh báo những thực phẩm dễ gây ngộ độc trong ngày Tết

Sống khỏe 2020-01-09T12:34:00

Ngộ độc thực phẩm ở mức độ nhẹ chỉ gây nôn, mất nước, mệt mỏi. Nhưng nếu không biết xử lý đúng cách có thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng, thậm chí tử vong.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại