Australia mất lợi thế cực lớn trước trận tiếp đón ĐT Việt Nam

KIÊN DANIEL |

Đội tuyển Australia đánh mất quyền chơi trên sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trước khi tiếp đón ĐT Việt Nam.

ĐT Australia mất lợi thế sân nhà trước trận gặp ĐT Việt nam

ĐT Australia mất lợi thế sân nhà trước trận gặp ĐT Việt nam

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đang cận kề, dẫu vậy, nhiều đội tuyển vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Mới đây, đối thủ của ĐT Việt Nam ở bảng B là Australia đã đánh mất lợi thế cực lớn trước thềm chiến dịch quan trọng.

Theo đó, báo giới xứ Chuột túi tiết lộ ĐT Australia không được chính phủ cho phép thi đấu trên sân nhà ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Trung Quốc vì tình hình dịch Covid-19, qua đó phải tìm sân trung lập để tổ chức trận đấu.

Tờ News Corp dẫn lời Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Australia James Johnson: “Trận sân nhà vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 sẽ phải diễn ra ở nơi khác. Đó là bất lợi đáng kể với chúng tôi. Nếu nhìn vào thành tích sân nhà của Australia, bạn sẽ thấy khác biệt".

LĐBĐ Australia (FFA) đã có nhiều buổi làm việc với chính phủ nhưng đôi bên không đạt được thỏa thuận. LĐBĐ Châu Á (AFC) muốn áp dụng "quy tắc bong bóng", các đội tuyển chỉ phải cách ly vài ngày khi thi đấu ở sân khách. Nhưng chính phủ Australia không cho phép ngoại lệ. Họ yêu cầu các đội khách phải thực hiện đúng quy định cách ly 2 tuần.

Được biết, FFA đang chuẩn bị các phương án sân trung lập như Qatar, UAE hoặc một địa điểm ở Đông Nam Á. Giống như Australia, ĐT Trung Quốc cũng chưa chốt được sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trong nước.

ĐT Australia sẽ đá sân trung lập với Trung Quốc ở trận ra quân ngày 2/9, trước khi tới sân Mỹ Đình làm khách trước ĐT Việt Nam vào ngày 7/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại