Asian Cup: Không phải Việt Nam hay Thái Lan, đây mới là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất lịch sử

Linh Đan |

2 kỳ Asian Cup gần nhất, tuyển Việt Nam đều vào đến tứ kết, điều không đội bóng Đông Nam Á nào làm được. Tuy nhiên trong lịch sử, bóng đá Đông Nam Á từng có được thành tích còn ấn tượng hơn.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan chính là đội bóng tham dự Asian Cup nhiều nhất với 8 lần. Thành tích tốt nhất mà đội bóng xứ Chùa vàng giành được là vị trí thứ 3 tại Asian Cup 1972 được tổ chức trên sân nhà.

Trong khi đó với bóng đá Việt Nam, ở 2 lần gần nhất tham dự Asian Cup vào các năm 2007 và 2019, "Những chiến binh sao vàng" đều là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất.

Vào năm 2007, trong khi Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều dừng bước sau vòng bảng, tuyển Việt Nam chính là đội chủ nhà duy nhất lọt vào tứ kết.

Đến năm 2019, tuyển Philippines xếp cuối bảng với 3 trận toàn thua, còn tuyển Thái Lan dừng bước tại vòng 1/8. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Jordan để giành vé vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước Nhật Bản.

Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại Asian Cup không phải Việt Nam hay Thái Lan. Vị trí này thuộc về Myanmar, với kết quả có được vào năm 1968.

Asian Cup: Không phải Việt Nam hay Thái Lan, đây mới là đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất lịch sử- Ảnh 1.

Asian Cup 2023 có sự tham dự của 4 đội bóng Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. (Ảnh: Tú Anh)

Asian Cup 1968 được tổ chức tại Iran với sự tham gia của 5 đội bóng, bao gồm Iran, Myanmar, Israel, Hong Kong và Đài Bắc Trung Hoa.

5 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và 2 vị trí cao nhất đã thuộc về 2 đội tân binh của giải đấu. Chủ nhà Iran giành chiến thắng trong cả 4 lượt trận, ghi 11 bàn thắng và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Trong khi đó, Myanmar thắng 2, hòa 1, chỉ chịu thua chủ nhà nhà Iran, qua đó xuất sắc giành được vị trí á quân. Đây cũng là thời điểm bóng đá Myanmar thống trị khu vực Đông Nam Á với 5 chức vô địch SEA Games liên tiếp từ năm 1965 đến 1973.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, bóng đá Myanmar không còn duy trì được vị thế của mình. ĐTQG nước này hiện xếp hạng 162 FIFA, suốt 20 năm qua không vượt qua được vòng bảng AFF Cup. Thành tích ấn tượng gần nhất mà bóng đá Myanmar có được là tấm HCB SEA Games 2015, cũng như thành tích dự U20 World Cup vào cùng năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại