Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc?

Linh Đan |

Thậm chí nếu thi đấu tốt ở vòng tranh vé vớt, đội rowing Việt Nam còn có thể giành thêm 2 suất nữa để dự vòng chung kết tranh huy chương.

Rowing là một trong những môn thi đấu trước khi Asiad 2023 chính thức khai mạc vào ngày 23/9.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (20/9), rowing Việt Nam tham dự 6 nội dung, trong đó có 4 nội dung giành quyền vào chung kết, còn 2 nội dung sẽ thi đấu tranh vé vớt vào chiều nay (21/9).

Nhìn vào kết quả tại vòng loại các nội dung có VĐV Việt Nam tham dự, có thể dễ dàng thấy sự vượt trội của đội Trung Quốc. Các VĐV nước chủ nhà dẫn đầu tại cả 6 phần tranh tài này, qua đó khẳng định vị thế của mình ở đấu trường Asiad.

Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc? - Ảnh 1.

Rowing Trung Quốc thống trị Asiad 2018 với 9/15 huy chương vàng. Thậm chí ở nội dung thuyền hạng nặng 4 nữ mái chèo đôi (ảnh), các VĐV Trung Quốc còn đang đương kim vô địch Olympic.

Phần thi 4 nữ mái chèo đơn của chính là nội dung mà các VĐV rowing Việt Nam đeo bám đội Trung Quốc sít sao nhất. Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ về đích thứ ba với thông số 6 phút 39 giây 89, kém đội về nhì Nhật Bản 1,84 giây, kém đội Trung Quốc 6,49 giây.

Do nội dung thuyền 4 nữ chỉ có 6 quốc gia tranh tài nên kết quả vòng loại chỉ nhằm phân làn. Việc xếp thứ 3 tại vòng loại cũng sẽ giúp đội Việt Nam có thêm sự thuận lợi nhất định ở chung kết.

Tất nhiên đây vẫn là khoảng cách không dễ san lấp. Tuy vậy những thông số trên phần nào cũng mang tới hi vọng vào một cuộc bứt phá của các tay chèo Việt Nam ở chung kết, qua đó có thể mở hàng tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại Asiad 2023 ngay sau ngày khai mạc đại hội. Phần thi này sẽ diễn ra vào lúc 9h50 sáng 24/9 (giờ Hà Nội).

Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc? - Ảnh 2.

4 nữ mái chèo đơn là nội dung đội rowing Việt Nam không thua kém quá xa các đối thủ xếp trên.

Ở nội dung thuyền 8 nữ mái chèo đơn, các tay chèo Việt Nam về đích thứ hai tại vòng loại với thành tích 6 phút 33 giây 28, kém các VĐV Trung Quốc 8,30 giây. Nội dung này cũng chỉ có 5 nước tranh tài nên kết quả vòng loại sẽ được sử dụng để phần làn cho phần thi chung kết diễn ra vào ngày 25/9.

Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc? - Ảnh 3.

Nếu giữ vững phong độ, Việt Nam có thể tự tin vào việc có huy chương bạc nội dung 8 nữ mái chèo đơn, đồng thời hi vọng vào việc bứt phá để ganh đua huy chương vàng với chủ nhà Trung Quốc.

Tương tự, nội dung thuyền hạng nặng 4 nữ mái chèo đôi cũng chỉ có 5 đội tranh tài. Các tay chèo của Việt Nam về thứ 3 với thành tích 7 phút 2 giây 11, kém đội Iran 7,09 giây, kém đội Trung Quốc 18,17 giây. Đây sẽ là khoảng cách không dễ san lấp tại trận chung kết sắp tới (sáng 25/9).

Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc? - Ảnh 4.

Cuộc đua tranh huy chương với đội rowing Việ Nam ở nội dung thuyền hạng nặng 4 nữ mái chèo đôi sẽ khá quyết liệt khi các tay chèo Kazakhstan có thông số chỉ kém hơn 1,26 giây.

Còn tại nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, thành tích của cặp đôi này kém đội Trung Quốc tới 21,26 giây. Mục tiêu khả dĩ nhất của 2 VĐV Việt Nam có lẽ sẽ là cạnh tranh tấm huy chương bạc với Iran và Thái Lan, hơi đối thủ có thông số chỉ nhỉnh hơn 2-3 giây.

Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc? - Ảnh 5.

Thông số vượt trội của các tay chèo Trung Quốc ở vòng loại nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Còn nhớ 5 năm trước tại Asiad 2018, Phạm Thị Thảo là 1 trong số 4 VĐV đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam ở nội dung thuyền hạng nhẹ 4 nữ mái chèo đôi.

Đáng tiếc, cô sẽ không có cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng tại Asiad 2023 do chủ nhà Trung Quốc không đưa nội dung này vào tranh tài. Cần nói thêm rằng, đây cũng là nội dung mà đội Trung Quốc không tham dự tại Asiad 2018, còn lại họ giành 9/15 huy chương vàng ở môn rowing ở kỳ Á vận hội diễn ra trên đất Indonesia.

Asiad 2022: Đấu Trung Quốc ở 4 trận chung kết, Việt Nam có cơ hội sớm giành HCV ngay sau ngày khai mạc? - Ảnh 6.

1 trong số 5 huy chương vàng tại Asiad 2018 của Việt Nam thuộc về đội rowing.

Vào chiều nay, rowing Việt Nam sẽ tham dự 2 nội dung tranh vé vớt dự vòng đua chung kết. VĐV Hồ Thị Duy tranh tài ở nội dung thuyền hạng nặng 1 nữ mái chèo đôi. Phần thi này có 4 đội tham dự và có 3 suất vé vớt vào chung kết.

Trong khi đó, 4 tay chèo Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đình Nam tranh tài ở nội dung thuyền hạng nặng 4 nam mái chèo đôi. 4/6 đội về đích trước sẽ có vé dự trận chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại