Arsenal bị CĐV tẩy chay, vé trận derby London ế ẩm

Hoài An |

CĐV Arsenal tỏ ra ngán ngẩm và không còn muốn xem đội nhà thi đấu sau trận thua xấu hổ 0-2 trước tân binh Brentford.

Rất nhiều chỗ ngồi ở Emirates trong trận derby London chưa bán được vé

Rất nhiều chỗ ngồi ở Emirates trong trận derby London chưa bán được vé

Ở trận ra quân mùa giải mới, Arsenal đã để thua sốc 0-2 trong chuyến làm khách của tân binh Brentford. Mặc dù ở trận đấu đó, Arsenal vắng 2 tiền đạo chủ lực là Aubameyang và Lacazette (vì dương tính với Covid-19) nhưng với lực lượng còn lại, họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà.

Sau trận thua bẽ mặt đó, CĐV Arsenal hết sức tức giận nên đã kêu gọi BLĐ sa thải Mikel Arteta và bổ nhiệm Antonio Conte thay thế. Ngay cả khi Arsenal chi hơn 60 triệu bảng để mang về 2 tân binh là Martin Odegaard và Aaron Ramsdale trong những ngày qua, CĐV của họ vẫn tỏ ra ngán ngẩm và không còn muốn xem đội nhà thi đấu.

Vào ngày mai, Arsenal có trận derby London nảy lửa với Chelsea ở Emirates, nhưng NHM Pháo thủ không còn mặn mà đi xem. Theo trang web bán vé của Arsenal, phần lớn chỗ ngồi trên SVĐ đều chưa được bán vé.

Trong lịch sử, các trận derby London thường thu hút sự quan tâm đặc biệt của NHM và chật kín các khán đài. Nhưng ở thời điểm này, CĐV Arsenal đã không còn tin vào sự hồi sinh của đội nhà. Họ không muốn mất tiền để tiếp tục phải chứng kiến một trận thua bẽ mặt khác. Trong khi đó, Arsenal là CLB bán vé đắt nhất ở Premier League mùa này.

Trên mạng xã hội Twitter, một tài khoản đã bình luận chế nhạo CĐV Arsenal: “Không đời nào họ vẫn còn vé cho trận derby London”.

Một tài khoản khác nói thêm: “Arsenal thậm chí đã bán vé cho trận gặp Norwich nhiều hơn so với trận gặp Chelsea. Có lẽ họ đã biết đẳng cấp của mình ở đâu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại