Premier League: Người mới, chiến thắng cũ

Chi Anh |

(Soha.vn) - David Moyes, Jose Mourinho rồi Manuel Pellegrini đều đã được hát khúc ca khải hoàn trong trận đấu chính thức đầu tiên. Tuy nhiên, 3 điểm mà Man United, Chelsea hay Man City giành được đều lại là những chiến thắng cũ kỹ.

Không hẹn mà gặp, cả 3 vị HLV được chú ý nhất tại Premier League mùa giải năm nay đều có được những chiến thắng trong ngày ra mắt chính thức đội bóng mới. Man United đè bẹp hiện tượng Swansea năm ngoái với tỷ số 4-1 ngay tại Liberty . Chelsea nhẹ nhàng vượt qua tân binh Hull City 2-0. Muộn hơn một chút, Man City cũng đã nghiền nát Newcastle 4 bàn không gỡ.

Đó có thể xem là một khởi đầu hoàn hảo cho David Moyes, Jose Mourinho cũng như Manuel Pellegrini, những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League 2013/14. Tuy nhiên, có một điểm chung trong những thắng lợi hoành tráng đó là nó không hề mang dấu ấn của những vị thuyền trưởng mới.

	Moyes, Mourinho và Pellegrini vẫn cần rất nhiều thời gian để đặt dấu ấn

Moyes, Mourinho và Pellegrini vẫn cần rất nhiều thời gian để đặt dấu ấn

Man United đã đánh bại Swansea bằng thứ bóng đá của Sir Alex Ferguson. Chính David Moyes cũng đã phải thừa nhận điều đó. Quỷ đỏ đã giành 3 điểm tại Liberty bằng tình huống, bằng những pha tỏa sáng mang dấu ấn cá nhân. Đó là những pha phản công nhanh, đảo cánh, dàn xếp tấn công mang đậm thương hiệu Sir Alex. Trong khi sự chặt chẽ, những pha dàn xếp trong lối chơi quen thuộc của David Moyes vẫn chưa được thể hiện. Man United vẫn để lộ quá nhiều lỗ hổng nơi tuyến dưới, khi Swansea chủ động dâng cao đội hình tấn công.

Chelsea vẫn chưa “đặc biệt” như nhiều người kỳ vọng. Sự áp chế về trận thế, nghiền nát con mồi bằng thứ bóng đá triệt tiêu của Jose Mourinho vẫn chưa được thể hiện. Đã có những thời điểm tân binh Hull City còn mới chính là người lấn lướt tại Stamford Bridge, điều sẽ không bao giờ xảy ra với Chelsea-Mourinho trước kia. Đó cũng là lý do mà một nhà cầm quân nổi tiếng “chảnh” như Jose Mourinho lại khẳng định nó là “chiến thắng của cả đội bóng”.

Hãy nhìn vào bản danh sách lập công tại Etihad đêm qua cũng như ngôi sao sáng nhất của trận đấu, tuyệt nhiên không có cái tên nào trong số những tân binh mà Manuel Pellegrini đã bỏ ra tới gần 100 triệu bảng để tậu trong mùa Hè năm nay. Fernandinho chưa thể hiện được gì nhiều nơi tuyến giữa, Navas vẫn khá nhạt bên cánh trái, trong khi Negredo chỉ được vào sân 10 phút cuối trận. Thay vào đó, tứ trụ dưới thời Roberto Mancini, Silva, Aguero, Toure và Nasri, là những người đưa Citizens lên đỉnh Premier League.

Man United, Chelsea và Man City đã có một khởi đầu hoàn hảo, song rõ ràng những David Moyes, Jose Mourinho cùng Manuel Pellegrini vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể trụ vững trong quãng đường dài phía trước.

David Moyes đang phải chịu áp lực dưới cái bóng quá lớn của Sir Alex Ferguson. Jose Mourinho thì phải dọn dẹp đống đổ nát mà những người tiền nhiệm để lại. Manuel Pellegrini may mắn nhất khi nhận được bộ khung đã tương đối ổn định từ Mancini, những cũng chính vì lẽ đó, để “lái” Man City theo phong cách của mình là điều không hề đơn giản.

Tất cả hãy để thời gian trả lời!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại