Mở màn Premier League, Mourinho "đá xoáy" thành Manchester

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Ngay trước thềm vòng 1 Premier League, HLV Mourinho đã có những lời lẽ chê bôi 2 CLB thành Manchester.

Theo HLV Jose Mourinho, dù 2 CLB thành Manchester luân phiên nhau là những nhà vô địch Premier League ở mùa 2011/12 và 2012/13 nhưng bộ đôi này chẳng có gì đáng sợ. Lý giải cho nhận định của mình, Người đặc biệt nhận xét rằng mặt bằng chung của Premier League đang yếu đi trông thấy.

Mở màn Premier League, Mourinho "đá xoáy" thành Manchester

Mourinho "đá xoáy" 2 CLB thành Manchester

“Các bạn nghĩ rằng Man United vô địch Premier League năm ngoái vì họ làm một đội bóng quá đỗi xuất chúng? Tôi không nghĩ như vậy. Những ứng cử viên khác đã có một mùa giải không tốt.

Cùng kỳ trước đó, Man City vô địch và họ cũng là một đội xuất sắc? Tôi cũng không nghĩ như vậy. Những CLB khác đã có quá nhiều sai lầm và The Citizens vô địch”, Mourinho phát biểu có phần ngông cuồng nhưng phản ánh khá đúng thực trạng Premier League ít mùa qua.

Theo HLV người Bồ Đào Nha, trong những năm qua, Premier League chỉ thực sự có 2 CLB ấn tượng từng vô địch đó là Arsenal và Chelsea. Mùa 2003/04, Pháo thủ vô địch với thành tích bật bại, đạt 90 điểm sau 38 vòng đấu. Ở mùa giải sau đó, Chelsea của Jose Mourinho lên ngôi với số điểm cao nhất lịch sử Premier League, 95.

“Các nhà vô địch ở những mùa giải khác đều tuyệt vời nhưng trong 2 năm gần đây, tôi không cho là như vậy”, Mou tiếp tục “dìm hàng” bộ đôi thành Manchester.

Vào đêm mai, Chelsea sẽ có trận mở màn Premier League 2013/14 đón tiếp Hull trên sân nhà. Đây sẽ là thời điểm để HLV Mourinho chứng tỏ thực tài và thực lực của The Blues thay vì “đấu võ mồm” trên mặt báo!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại