Man United vs Crystal Palace: Đợi chờ Fellaini!

Chi Chi |

(Soha.vn) - Rooney sẵn sàng quấn băng đầu để thi đấu song Fellaini mới chính là tâm điểm trong trận chiến ngày hôm nay tại Nhà hát.

4 điểm sau 3 vòng đấu, David Moyes đang cùng với Man United có sự khởi đầu tệ hại nhất trong 4 mùa giải vừa qua. Thêm một con số thống kê đáng buồn nữa, việc không thể chọc thủng lưới Liverpool đã khiến Quỷ đỏ lần đầu tiên tịt ngòi 2 trận liên tiếp sau 6 năm. Đó rõ ràng là những điều mà không CĐV nào chờ đợi ở nhà cầm quân được đích thân Sir Alex Ferguson tin tưởng giao trọng trách.

Lịch thi đấu khó khăn là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt của David Moyes. Việc phải đối đầu với Chelsea rồi Liverpool trong 2 vòng đấu liên tiếp chưa bao giờ là dễ dàng, dù là với Sir Alex. Tuy nhiên, con số 4 điểm không phải là thứ mà NHM mang ra soi, vấn đề ở đây chính là lối chơi.

 

 	Fellaini liệu có thể giúp David Moyes?

Fellaini liệu có thể giúp David Moyes?

Một điều dễ nhận thấy nhất sau 3 trận đấu vừa qua đó là David Moyes vẫn chưa thể định hình một lối chơi Man United. Quỷ đỏ chưa có được sự ổn định cần thiết của một ông lớn. Chiến thắng 4-1 trước Swansea vốn chỉ hoành tráng về mặt tỷ số khi Quỷ đỏ bị ép hoàn toàn. Trận hòa trước Chelsea có khởi sắc song đó là khi họ được chơi trên sân nhà với “lửa” từ CĐV. Đến trận thua trước Liverpool thì là một sự thất vọng to lớn. Đó là một trận đấu mà Man United chơi quá nhạt nhòa, thiếu sức sống và thiếu luôn cả ý tưởng. Việc thiếu Rooney không phải là lý do mà David Moyes có thể biện minh cho thất bại toàn diện này.

Đợi chờ Fellaini

Chấn thương đầu của Rooney đã bình phục thần tốc. R10 đã sẵn sàng để ra sân. Tuy nhiên, gã Shrek sẽ không phải tâm điểm ở trận chiến tại Old Trafford ngày hôm nay mà phải là Marouane Fellaini.

Vào ngày cuối cùng của TTCN, những nỗ lực của David Moyes đã được đền đáp với chữ ký của tiền vệ người Bỉ. Chỉ riêng việc HLV người Scotland quyết tâm đeo bám Fellaini ngay từ ngày đầu đặt chân đến Nhà hát cũng là đủ để mong chờ rồi chứ chưa nói đến mức giá 27.5 triệu bảng.

David Moyes hiểu Fellaini và Fellaini cũng quá hiểu lối chơi của David Moyes. Đó là điều chẳng phải bàn cãi. Tuy nhiên, việc thi đấu cho một đội bóng tầm cỡ Everton là rất khác so với Man United. Đã có quá nhiều trường hợp “không mặc vừa chiếc áo” rồi dẫn đến những thất bại lịch sử.

Ở Goodison Park , Fellaini là trung tâm trong lối chơi. Mọi đường lên bóng của Everton đều phải cho chân tiền vệ người Bỉ. Song ở Man United thì Fellaini sẽ không có nhiều cơ hội tỏa sáng đến như thế. Như chính HLV David Moyes cũng nhấn mạnh Quỷ đỏ cũng đã có quá nhiều số 10. Fellaini sẽ phải lùi sâu hơn để giữ vai trò như một chốt chặn ở giữa sân. Hay nói cách khác, David Moyes sẽ cố gắng biến Fellaini thành một “ Roy Keane mới” tại Old Trafford.

Việc được ra mắt ngay tại Nhà hát và chỉ phải tiếp đón một đối thủ nhẹ nhàng như Crystal Palace rõ ràng là quá thuận lợi cho Fellaini. Đặc biệt hơn nữa, Quỷ đỏ lại đang rất khát một chiến thắng để xua tan những ngày u tối vừa qua. Đó chính là điều kiện để Fellaini nhanh chóng đi vào lòng NHM. Và sẽ thật tuyệt vời nếu có một bàn thắng…

Dự đoán 2-0

Thông tin lực lượng:

+Man United: Rafael, Jones, Fletcher chấn thương. Rooney chưa chắc ra sân.

+ Crystal Palace : Bolassie, Hunt, Thomas, Williams, Murray chấn thương. Kébé chưa chắc ra sân. Parr trở lại.

Đội hình dự kiến:

Man United (4-2-3-1): De Gea; Smalling, Vidic, Evans, Evra; Carrick, Fellaini; Nani, Kagawa, Welbeck; Van Persie.

Crystal Palace (4-3-3): Speroni; Ward, Gabbidon, Mariappa, Moxey; Dikgacoi, Bannan, Campana; Puncheon, Chamakh, Gayle.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại