Man United “cố sống, cố chết” theo đuổi Baines và Fellaini

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Sau khi lời đề nghị 28 triệu bảng của Man United bị từ chối, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định tăng giá để có được bộ đôi bên phía Everton.

Đưa ra lời đề nghị quá “bèo” chỉ với 28 triệu bảng cho 2 cầu thủ chủ chốt của Everton là Marouane Fellaini và Leighton Baines, BLĐ sân Goodison Park cho rằng đó giống như một lời xúc phạm. Còn về phần HLV Martinez ông nhận định Man United chỉ đang tốn công vô ích với những lời đề nghị không đâu.

Vấp phải sự phản đối có phần cương quyết từ Everton, Quỷ đỏ đã quyết định nâng giá hỏi mua bộ đôi này lên con số 35 triệu bảng. Cụ thể, Man United sẽ dành 12 triệu bảng cho Baines và 23 triệu bảng cho Fellaini. Tuy nhiên, nhiều khả năng con số này vẫn chưa đủ để thuyết phục những cái đầu khó tính ở Goodison Park, họ đang dự tính chỉ đồng ý bán bộ đôi này với giá 40 triệu bảng.

	Man United đẩy giá lên 35 triệu bảng để có được Baines và Fellaini

Man United đẩy giá lên 35 triệu bảng để có được Baines và Fellaini

Hiện tại, mới chỉ có Fellaini tỏ ra hào hứng với việc gặp lại người thầy cũ David Moyes, còn người đồng đội của anh đang có một số vấn đề còn cảm thấy băn khoăn.

Trong trường hợp Baines gia nhập vào đội quân ở Old Trafford, David Moyes sẽ phải thỏa mãn được yêu cầu cho anh đá chính. Vì kỳ World Cup 2014 sắp tới, Baines muốn được ra sân nhiều hơn để khẳng định mình và đảm bảo 1 suất trên tuyển Anh. Nếu vậy, ông thầy người Scotland không còn cách nào khác phải đẩy Patrice Evra ra đi hoặc làm quen với băng ghế dự bị.

Quả thực bối cảnh của Man United lúc này không khác mấy so với Arsenal khi cả hai chưa hề có được một bản hợp đồng nào được xem là đáng giá. Có chăng điểm khác biệt giữa họ là Quỷ đỏ vẫn đang chơi tốt còn Arsenal khởi động mùa giải với trận thua 1-3 trước Aston Villa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại