Khi Người đặc biệt “tầm thường” trước “kẻ vô danh” David Moyes

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Mourinho có thể là Người đặc biệt với nhiều CĐV bóng đá nhưng trong mắt David Moyes, chiến lược gia này cũng chỉ “tầm thường” thôi.

Thực ra thì, sẽ là quá nếu nói Mourinho “tầm thường” so với David Moyes. Nhưng sự thật là HLV Chelsea chẳng có gì đặc biệt khi đặt cạnh một chiến lược gia “bé nhỏ” của Everton ngày nào.

Thời Mou còn dẫn dắt Chelsea trong giai đoạn 2004-2007, HLV người Bồ Đào Nha nắm trong tay đội hình cực mạnh. Còn Everton chỉ là đội hạng trung ở Premier League. Ấy thế nhưng lần nào đụng độ, Mou cũng phải toát mồ hôi trước Everton.


	Mourinho có thể nổi tiếng hơn, có nhiều danh hiệu hơn David Moyes nhưng điều đó không phân định thắng thua đêm nay

Mourinho có thể nổi tiếng hơn, có nhiều danh hiệu hơn David Moyes nhưng điều đó không phân định thắng thua đêm nay

* Điểm khác biệt có thể dẫn tới thắng thua của hai vị HLV hiện tại chính là Wayne Rooney. Mourinho đã nhiều lần lên tiếng chèo kéo, làm lung lạc tinh thần R10. Vấn đề của David Moyes sẽ là làm sao thuyết phục, làm trấn tĩnh lại cái đầu đang quá mông lung của Rooney.

Như ở mùa 2004/05 khi Người đặc biệt mới tới Premier League, lối chơi phòng ngự của Chelsea gây những bất ngờ nhất định. Nhờ thế, The Blues chiến thắng Everton trong cả 2 lượt trận đi, về nhưng chỉ với tỷ số tối thiếu.

Một mùa sau đó, David Moyes đã biết “bắt thóp” Mourinho khi cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Tại FA cup khi đón The Blues, Everton tiếp tục cầm hòa Chelsea 1-1. Dù sau đó Everton bất ngờ thua 1-4 ( FA cup) và 0-3 (Premier League) trên sân Chelsea; nhưng có thể thấy khi mang đôi chút niềm tin tinh thần, đoàn quân của David Moyes chẳng hề e ngại Chelsea.

Đến mùa giải 2006/07, những cuộc chiến giữa Everton và Chelsea trở nên quyết liệt hơn. Trên sân nhà, Everton khiến Chelsea rất vất vả mới thắng được 3-2. Còn tại Stamford Bridge, David Moyes có lần đầu tiên cầm hòa The Blues (1-1).

Quá khứ là thế, David Moyes giờ đã khác xưa. Không chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn, HLV người Scotland còn được thừa hưởng một đội hình mạnh mẽ hơn hẳn Everton từ tay Sir Alex Ferguson. Bỏ qua những nghi ngờ, chiến lược gia này dẫn dắt Quỷ đỏ đại thắng Swansea 4-1 ở vòng đấu đầu tiên.

Tất nhiên, rời Premier League, Mourinho cũng đã thay đổi rất nhiều. HLV này đã tăng khả năng tấn công của mình lên đáng kể khi dẫn dắt Real Madrid. Trước mắt, Mourinho cũng đã có 2 chiến thắng “đút túi” tại Premier League.

Sẽ là rất khó đoán vào đêm nay, hai chiến lược gia vốn quen chơi rắn, đá phòng ngự sẽ sử dụng chiến thuật nào. Trên mặt trận tâm lý, Mourinho đang chơi tấn công dồn dập. Còn David Moyes, trầm lặng hơn, gần như chỉ để học trò ra mặt và đôi khi mới lên tiếng bày tỏ sự tức giận.

Như thế, Mourinho với cái “mồm 5, miệng 10” của mình đang tạm có ưu thế trước David Moyes trên mặt trận tâm lý. Việc thu xếp cho Chelsea đá trước vòng 3 Premier League cũng giúp The Blues lợi hơn về mặt điểm số (hơn 3 điểm, do trận gặp Man United diễn ra đêm thứ Hai nên CLB thành London kịp hồi sức sau cuộc chiến sớm vòng 3 hồi giữa tuần).

Với chừng ấy bất lợi, David Moyes vẫn có thể tự tin trước Chelsea bởi ông đang nắm lợi thế lớn nhất: Sân nhà Old Trafford. Với một Everton nhỏ bé hơn, Moyes đã nhiều lần khiến Chelsea bạt vía. Vậy thì khi cầm trong tay Quỷ đỏ, HLV người Scotland sẽ làm được những gì?

Nên biết Man United là một CLB già giơ, các cầu thủ Quỷ đỏ cũng có rất nhiều kinh nghiệm phòng ngự và đá rắn. Khi cần, Man United có thể chơi như hoặc hơn một Everton rắn rỏi ngày nào, với hàng công được nâng cấp rất nhiều khi sở hữu những Van Persie và Wayne Rooney!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại