David Moyes cũng đành “bất lực” với Ashley Young

Công Luận |

(Soha.vn) - HLV David Moyes đã thừa nhận ông kịch liệt phản đối việc cầu thủ ngã vờ để được hưởng penalty nhưng cũng chẳng dám chắc điều đó sẽ không tái diễn ở Man United.

Bên cạnh những câu chuyện liên quan đến Rooney và Fellaini trong trận thắng của Man United trước Crystal Palace, Asley Young là cái tên được bán tàn khá nhiều. Ở trận này, chàng tiền vệ cánh của Quỷ đỏ đã có một pha ngã vờ quá lộ liệu trước mặt trọng tài J.Moss và phải lĩnh ngay một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Đáng trách ở chỗ đây cũng không phải là lần đầu vi phạm của Ashley Young.

Ngay sau trận đấu, HLV David Moyes cũng tỏ ra khá bất bình trước hành động “thiếu thẩm mỹ” của cậu học trò. Ông đã đưa ra chỉ thị nghiêm cấm các cầu thủ có hành động tương tự trong những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, bản thân ông thầy người Scotland cũng chẳng dám chắc chuyện này sẽ không lập lại.

 	Dù đã ban hành lệnh cấm nhưng David Moyes cũng không dám chắc Ashley Young hay các cầu thủ khác sẽ dừng chơi trò ăn vạ

Dù đã ban hành lệnh cấm nhưng David Moyes cũng không dám chắc Ashley Young hay các cầu thủ khác sẽ dừng chơi trò ăn vạ

Phát biểu trước trận đấu gặp Bayern Leverkusen, David Moyes cho biết: "Tôi không bao giờ có thể chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra lần nữa. Tôi luôn nói rằng chúng ta cần có những thước phim ghi chậm, no sẽ giúp cho các trọng tài có được phán quyết chính xác nhất. Nếu chỉ dùng mắt thường thì thực sự là khó khăn đối với họ”.

“Thực sự thì chúng tôi có thể làm tất cả những gì mình muốn để có được tiếng còi thổi phạt. Nhưng trọng tài có quy tắc và họ phải tuân theo. Vị trọng tài đã bắt chính trong trận đấu ngày thủ Bảy đã làm những gì ông ấy cần phải làm đó là rút ra một chiếc thẻ vàng”.

“Quan điểm của tôi trong chuyện này không hề thay đổi cho dù là dẫn dắt Everton hay Man United, trọng tài luôn là người có quyền quyết định mọi việc và ông ấy luôn đúng. Tôi không có bất kỳ phàn nàn gì với quyết định của trọng tài”.

Thân là hậu vệ và thường xuyên phải đối mặt với những cố tình ngã của đối phương, Rio Ferdinand cũng đưa ra lời kêu gọi tẩy chay hành động “xấu xa” này: "Nếu điều này không bị ngăn cấm, nó có thể xảy ra trên diện rộng."

"Nó không chỉ xuất hiện trong giải đấu của chúng tôi hay một vài giải đấu đơn lẻ nào. Nó có thể xảy ra ở khắp châu Âu và trên toàn thế giới. Là một hậu vệ, bạn không hề muốn khán giả đến sân và chỉ để xem những quyết định của trọng tài”

“Thế nhưng chuyện này đã trở thành một phần của bóng đá và chúng tôi, những người chơi ở vị trí hậu vệ phải tự tìm cách để bảo vệ chính mình. Bạn phải thực sự tỉnh táo vì các cầu phương luôn có rất nhiều cách để đánh lừa bạn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại