Đả bại Aston Villa, Chelsea tạm chiến ngôi đầu

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chelsea đã đạt được mục đích sớm leo lên dẫn đầu Premier League khi giành được chiến thắng trước Aston Villa ngay tại Stamford Bridge.

Bước vào trận đấu này, Jose Mourinho đã có một dự tính tạo bạo khi muốn sớm chiếm đóng ngôi đầu giải Ngoại hạng và tạo ra khoảng cách an toàn trước những đối thủ cạnh tranh đáng gớm như Man United hay Man City.

Cuối cùng, ông thầy người Bồ Đào Nha đã hiện thực hóa được ý đồ của mình khi Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa, đội bóng đã tạo ra bất ngờ lớn khi đánh bại Arsenal với tỉ số 3-1. Được đánh giá cao hơn hẳn đối phương, do đó cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy The Blues là người vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 6 sau một pha đá phản lưới nhà của Luna. Tất nhiên, chính áp lực rất lớn từ những đợt tấn công của Chelsea đã gián tiếp tạo ra sai lầm của hậu vệ đối phương.

Đả bại Aston Villa, Chelsea tạm chiến ngôi đầu
 

Tuy Aston Villa cũng đã có những giây phút chơi bùng nổ khi có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 1 (45+3) do công của Benteke nhưng từng đó là chưa đủ để giúp The Villa làm nên chuyện. Và mọi thứ được xem là hạn màn đối với thầy trò HLV Paul Lambert khi Ivanovic (phút thứ 77) bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsa. Đây cũng chính là bàn thắng cuối cùng của trận đấu

Trong trận này, Jose Mourinho có hai sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Juan Mata và Demba Ba được bố trí ngay từ đầu, dự kiến sẽ tạo nên sự khác biệt trong lối chơi của The Blues so với trận đấu trước. Nhưng cả hai đều không chơi đúng với kỳ vọng của “ngài vui vẻ”.

Mata chơi có phần dưới sức và quá rườm rà so với yêu cầu của Jose Mourinho. Còn Demba Ba cũng không thể hiện được khả năng tì đè của tiền đạo có thân hình vạm vỡ. Chính vì điều này đã khiến cho Mourinho phải quyết định thay cả hai anh ra sân ở phút thứ 65 và kể từ những phút sau đó, mọi thứ mới thực sự diễn ra theo đúng ý vị chiến lược gia 50 tuổi.

Gần đây, có thông tin nói rằng Man United đang đề nghị đổi Rooney lấy Mata. Nếu Mata vẫn duy trì phong cách chơi bóng giống như trong trận này thì rất có thể Chelsea sẽ thực hiện lời hoán đổi theo đúng ý Man United.

Danh sách ghi bàn: Luna (6 –phản lưới nhà), Ivanovic (77) – Benteke (45+3)

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Lampard, Oscar (Van Ginkel, 84’), Mata (Schuerrle, 65’), Hazard, Ba (Lukaku, 65’).

Aston Villa: Guzan, Lowton, Vlaar, Clark (Okore, 43’), Luna, El Ahmadi (Tonev, 82’), Westwood, Delph, Weimann, Benteke, Agbonlahor.

 

Bảng xếp hạng Premier League:

Đả bại Aston Villa, Chelsea tạm chiến ngôi đầu
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại