Chelsea ra quân, vũ điệu mang tên Mourinho

Công Luận |

(Soha.vn) - Mourinho sẽ chứng minh cho NHM thấy rõ sức mạnh của Chelsea khủng khiếp như thế nào trong trận đấu khai màn Premier League gặp Hull City vào tối nay.

Ngay khi quay trở về mái nhà xưa Stamford Bridge, nhiều người đã nói về cuộc lật đổ của Chelsea để thế chỗ hai đại gia thành Manchester ở vị trí số 1 bóng đá Anh. Quả thực Jose Mourinho giờ đã khác nhiều so với 9 năm trước đây với một phong cách chơi bóng quyến rũ hơn xưa. Và với những gì đang có tại Stamford Bridge lúc này, NHM Chelsea có quyền tin rằng Mourinho sẽ làm được.

Trước khi bước vào trận đấu này, Jose Mourinho và các học trò đã có những bước khởi động tương đối tốt trong những trận du đấu mùa Hè (thắng 4/5 trận và ghi được 15 bàn thắng). Những mắt xích quan trọng như Lampard, Mata, Hazard, Oscar… đều thể hiện tốt vai trò của mình. Hơn nữa, những tân binh như Van Ginkel và Schurrle cũng đang dần chứng tỏ được bản thân.


	Chelsea sẽ cho thấy sức mạnh mới của mình dưới thời Mourinho

Chelsea sẽ cho thấy sức mạnh mới của mình dưới thời Mourinho

Người ta đã dần được thấy hình hài của một Chelsea "gợi cảm", một Chelsea "sexy" đúng như những gì ông chủ Abramovich mong muốn. Có được điều này là nhờ suốt 7 năm qua, Jose Mourinho đã tích lũy được không ít kinh nghiệm khi dẫn dắt Inter và Real bằng phong cách chơi tấn công rất hiệu quả. Giờ đây, ông đang mang những điều mình học được áp dụng vào Chelsea và đã có những nét khởi sắc đầu tiên báo hiệu cho một sự thành công.

Về đội hình thi đấu, nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ áp dụng chiến thuật 4-5-1 với mũi nhọn Torres được đá cao nhất trên hàng công cùng với sự hỗ trợ của bộ 3 sáng tạo Oscar, Mata, Hazard. Kế sau đó là bộ đôi tiền vệ phòng ngự Lampard và Essien. Đây chắc chắn là một bộ khung đủ mạnh để chinh phục mọi thách thức của Chelsea.


	Torres và các đồng đội đang căng tràn nhuệ khí muốn được thể hiện mình

Torres và các đồng đội đang căng tràn nhuệ khí muốn được thể hiện mình

Bên cạnh đó, The Blues hôm nay sẽ được chơi trên sân nhà - thánh địa Stamford Bridge, một lợi thế không nhỏ đối với thầy trò HLV Jose Mourinho. Điều mà đội bóng thành London cầm làm lúc này là chứng minh thật tốt cho NHM thấy được giá trị bản thân và Hull City có lẽ là một cơ hội quá để họ thị uy tại Premier League.

Dự đoán: Chelsea 3-0 Hull City

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech; Ivanovic, Terry, Luiz, Cole; Essien, Lampard; Mata, Oscar, Hazard; Torres.

Hull City: McGregor; Davies, Chester, Figuero; Elmohamady, Quinn, Meyler, Brady; Koren; Sagbo, Graham

Có thể bạn chưa biết:

- Chelsea bất bại trong 19 lần đối đầu với Hull City tính trên mọi mặt trận (thắng 14, hòa 5).

- Trong 4 lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Premier League, Chelsea thắng 2 và hòa 2.

- Lần gần nhất Hull City giành được chiến thắng trước Chelsea là vào tháng 10/1988 với tỉ số 3-0 trên sân nhà.

- The Blues thắng 12/14 trận cuối mùa giải năm ngoái, ghi được 36 bàn và để thủng lưới 14 bàn.

- Chelsea mới để thua 3/73 trận gần nhất khi phải đối đầu với những đội bóng mới thăng hạng.

- Mùa trước, Lampard trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 10 (hoặc hơn 10) bàn thắng liên tiếp trong 10 mùa giải ở Premier League.

- Jose Mourinho là HLV có tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử Premier League với 70%.

- Chiến thắng gần nhất của Hull trên sân khách vào ngày khai mạc là vào năm 2002 trước đối thủ Exeter – đội bóng hạng 4, với tỉ số 3-1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại