Chạy về sân nhà, Man City giăng bẫy bắt “cọp con”

Trần Chân |

(Soha.vn) - Đòn đau từ Cardiff chắc sẽ còn khiến Pellegrini phải nhớ lâu và đến hôm nay, Man City có lẽ đã khôn ngoan hơn để chuẩn bị tiếp đón Hull City.

18h45 trên sân Etihad, vòng 3 Premier League: Man City vs Hull City

Hành quân tới sân của Cardiff, Man City tiến đến với tâm thế của một đội bóng lớn. Họ đơn giản nghĩ rằng mình tấn công nhiều hơn đối phương và có bàn dẫn trước là sẽ thắng… Nhưng rồi Citizens đã phải nhận một thất bại cay đắng trước gã tân binh của Premier League, thua kém họ nhiều bậc với tỉ số 2-3.

Trận đấu đó đã bộc lộ rõ những tư tưởng thơ ngây của vị chiến lược gia người Chile với quá ít kinh nghiệm tại Premier Leauge. Đồng thời, đội bóng xứ Wales cũng đã vạch trần những điểm yếu kém nơi hàng thủ chắp vá của Man xanh, bức tường vững chắc nhất giải Ngoại hạng mùa trước.

	Bài học từ Cardiff  sẽ giúp Man City khôn ngoan hơn trong trận gặp Hull City diễn ra vào tối nay

Bài học từ Cardiff sẽ giúp Man City khôn ngoan hơn trong trận gặp Hull City diễn ra vào tối nay

Bài học này sẽ khiến Pellegrini nhớ lâu và ông chắc chắn không muốn lập lại sau lầm ngay trong trận đấu tiếp theo. Và cũng rất may cho ông cũng như Citizens vì bây giờ mới là giai đoạn đầu mùa, họ còn nhiều cơ hội để sửa sai. Đòn đau này cũng sẽ giúp ông thầy 59 tỉnh ngộ và có những đấu pháp hiệu quả hơn.

Đấu với Hull City ngay tại sân nhà Etihad đây là một lợi thế rất lớn đối với Man xanh. Thành tích sân khách của “Hổ” có lẽ là không thể thất vọng hơn. Lần gần nhất Hull City giành được chiến thắng trên sân đối phương tại Premier League là vào ngày 5/3/09 và chỉ có 7 trận hòa trên tổng số 25 trận sau đó (Hull City mới trở lại sau 3 mùa chơi tại Championship).

Chắc hẳn việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu này với Man City không phải là điều quá khó. Điều cốt lỗi Pellegrini phải làm được là phải thay đổi tư duy trong cách cầm quân vì Premier League không phải là La Liga. Một điểm này, xin hãy đề phòng lối đá có phần “bạo lực” của Hull City. Họ là đội bóng chơi không ngại va chạm và sẵn sàng ra đòn với đối thủ khi cần thiết, điều này đã được thể hiện rõ trong hai trận trước đó với Chelsea và Leyton Orient (League Cup) trước đó.

Cơ hội đã đến, Man City hoàn toàn có thể bắt được “chú Cọp con” khi họ thi đấu thực sự tập trung. Nhưng điều mà NHM muốn biết nhất đó chính là việc Citizens sẽ bắt Cọp như thế nào!?

Dự đoán: Man City 2-0 Hull City

Đội hình dự kiến:

Manchester City: Hart; Zabaleta, Nastasic, Lescott, Clichy; Milner, Touré, Fernandinho; Navas, Agüero, Silva.

Hull City: McGregor; Elmohamady, Chester, Davies, Figueroa; Koren, Huddlestone, Livermore; Aluko, Brady; Graham.

Lịch thi đấu vòng 3 Premier League:

Man City chạy về sân nhà để bắt được “cọp con”
 

 BXH Premier League:

Man City chạy về sân nhà để bắt được “cọp con”
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại