Anh Đức phát biểu bất ngờ khi bị loại khỏi Asian Cup 2019

TV |

Tiền đạo 33 tuổi cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo có định hướng chiến lược riêng, anh không thất vọng khi bị loại.

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2019 . Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người đã góp công lớn cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 - vắng mặt trong danh sách này.

Tại AFF Cup 2018, Anh Đức đã ghi bốn bàn thắng góp phần giúp ĐT Việt Nam đăng quang. Những pha lập công của tiền đạo 33 tuổi này đều mang tính chất quan trọng như ấn định chiến thắng 2-0 trong vòng bảng gặp Malaysia, mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Philippines ở bán kết lượt đi hay ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình hôm 15/12.

Phát biểu với báo chí, Anh Đức cho biết anh luôn khao khát thi đấu nhưng không thất vọng về quyết định của HLV Park Hang-seo. "Thầy có suy nghĩ, ý đồ và định hướng riêng. Mình hy vọng mọi người ủng hộ những gì thầy đang làm. Thầy đã chứng minh được thì mọi người nên tin tưởng vào thầy", Anh Đức nói.

Liên quan tới chuyện Anh Đức bị loại ngay sau khi vừa góp công lớn giúp ĐTVN vô địch AFF Cup, giới chuyên môn cho rằng HLV Park Hang-seo cần tính toán, chuẩn bị lực lượng kế thừa cho tương lai nên phải đưa ra những quyết định cần thiết. Vì vậy Anh Đức, Văn Quyết phải nhường chỗ cho đàn em.

Không phải tập trung cùng ĐTQG, Anh Đức sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Becamex Bình Dương. Về trường hợp của Văn Quyết không khiến người hâm mộ bất ngờ bởi cầu thủ này có đóng góp hạn chế trong chiến thắng của ĐTVN ở AFF Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại