Án treo giò lơ lửng trên đầu trung vệ 80 triệu bảng của M.U

Đặng Lai |

Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận đấu bù vòng 1 gặp Burnley, Maguire sẽ bị treo giò ở đại chiến với Liverpool vào ngày 17/1. Tuy rủi ro là rất lớn song M.U vẫn phải sử dụng trung vệ 80 triệu bảng của mình khi gặp Burnley.

M.U sắp đụng độ Burnley trong trận đấu bù vòng 1 Ngoại hạng Anh lúc 03h15 ngày 13/1 và cổ động viên đội bóng thành Manchester cũng sắp trải qua 90 phút hồi hộp vì trung vệ đội trưởng của họ: Harry Maguire. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, Maguire sẽ bị treo giò trong trận đấu quan trọng của M.U gặp Liverpool diễn ra vào 17/1, trận đấu có thể coi là định đoạt cơ hội đua vô địch của họ với các đối thủ trực tiếp Liverpool và Man City.

Hiện Maguire đã lĩnh 4 thẻ vàng từ đầu mùa. Nếu dính thêm 1 thẻ vàng ở trận đấu tới, cầu thủ này sẽ phải nghỉ trận kế tiếp. Dẫu vậy, HLV Ole Solskjaer không có lựa chọn nào đáng tin cậy hơn trong bối cảnh Lindelof và Bailly đều chấn thương. 

“Chắc chắn Maguire sẽ thi đấu. Chúng tôi không thể tính quá xa. Điều chúng tôi cần là tập trung cho từng trận đấu. Tôi quan tâm nhất lúc này là kết quả trận tới (với Burnley), chứ không phải việc đội bóng đứng đâu trên bảng xếp hạng vào tháng 5 tới”, HLV Ole Solskjaer nói.

Với việc Lindelof và Bailly bỏ ngỏ khả năng ra sân, rất có thể Maguire sẽ đá cặp cùng trung vệ trẻ Fosuh-Mensah. Rủi ro là có, song rất may cho M.U là Burnley tấn công khá tệ. Sau 15 trận tại giải Ngoại hạng mùa này họ mới ghi được 9 bàn, chỉ hơn đội chót bảng Sheffield United.

Về điểm số, Burnley xếp thứ 16 nhưng về số bàn thắng đã ghi, họ đứng tận thứ 19. Rõ ràng một hàng công cùn mòn như thế khó gây khó dễ cho bất cứ đối thủ nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại