Án phạt với các trường hợp doping tại SEA Games 31 vẫn chưa có

Minh Chiến |

Mặc dù các trường hợp của thể thao Việt Nam có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) tại SEA Games 31 đã được thông báo nhưng vào lúc này án phạt là chưa có chính thức.

Án phạt với các trường hợp doping tại SEA Games 31 vẫn chưa có - Ảnh 1.

Chưa có thông báo về án phạt doping dành cho các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: MINH MINH

“Việc tước thành tích thi đấu (nếu có với tuyển thủ đạt huy chương) và án phạt về cấm thi đấu (theo thời gian) dành cho 5 tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 là chưa có. Khi nào Liên đoàn điền kinh thế giới và các cơ quan liên quan có thông báo chính thức sẽ gởi về Trung tâm y học và doping Việt Nam cùng lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic của quốc gia và Liên đoàn môn thể thao”, phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trước khi SEA Games 32 khởi tranh, các trường hợp dính doping sau thi đấu của SEA Games 31 đã được xác định danh tính. Với thể thao Việt Nam, chúng ta có 5 trường hợp và đều thuộc về đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Đã có những thông tin đăng tải về án phạt về cấm thi đấu (theo thời gian) của từng trường hợp tuyển thủ nêu tên trên nhưng Liên đoàn điền kinh Việt Nam khẳng định chưa có bất cứ thông báo cụ thể và chính thức về các án phạt. Điều này cũng đồng nghĩa, thành tích huy chương của các tuyển thủ trên ở SEA Games 31 vẫn chưa bị tước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại