Ẩn chứa những lý do đặc biệt, áo đấu Michael Jordan được bán với giá kỷ lục

Đình Cường |

Sức hút từ series phim tài liệu "The Last Dance" đã khiến mọi vật dụng liên quan tới Michael Jordan đã đắt đỏ lại ngày càng cao giá hơn.

Vào đầu tuần này, chiếc áo của Michael Jordan mặc tại Olympic Barcelona 1992 đã được nhà đấu giá Robert Edwards bán với giá 216.000 USD. Đây là vật phẩm có giá trị lớn thứ 2 từ Michael Jordan. Trước đó, chiếc áo đấu của ông tại Olympic Los Angeles 1984 đã được bán với giá 274.000 USD.

Sở dĩ chiếc áo được bán vào đầu tuần này đắt đến vậy, ngoài việc từng thuộc sở hữu của Jordan, còn có dấu tích của huyền thoại người Mỹ. Ông đã ghi dòng chữ "Best Wishes/ Michael Jordan" vào phần ngực phải của áo. Chiếc áo đã từng được bán lần đầu tiên vào tháng 9/1992 với giá 17.500 USD và toàn bộ số tiền có được đã quyên góp cho 1 tổ chức từ thiện.

Olympic 1992 cũng là thời điểm đánh dấu việc VĐV chuyên nghiệp được phép tranh tài. Bóng rổ Mỹ đã mang tới kỳ đại hội này đội hình "Dream Team", với toàn bộ các hảo thủ đang chơi bóng ở NBA như Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Clyde Drexler v.v. Họ luôn thắng đối thủ với khoảng cách lớn và cả giải, HLV Chuck Daly không phải gọi bất kỳ 1 lần hội ý nào. Chính vì thế, chiếc áo mà Jordan từng mặc càng có giá trị.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại