*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trang mạng của Bộ Nội vụ Hy Lạp cho biết đảng Syriza đã giành được 35,54% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, dựa trên 50% số phiếu được kiểm.
Quyết định từ chức được đưa ra sau khi xuất hiện sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng cầm quyền ở Hy Lạp với các chủ nợ quốc tế.
Ông Yanis Varoufakis, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp, nói rằng gói viện trợ kinh tế nhằm chi trả các chủ nợ nước ngoài thực tế là nhằm đánh lạc hướng dự luận khỏi những vấn đề nội tại của EU.
Chỉ chưa đầy một tuần sau khi thể hiện sự quật cường với cuộc trưng cầu ý dân gây chấn động, chính phủ và Quốc hội Hi Lạp chấp nhận cúi mặt đầu hàng trước các chủ nợ châu Âu.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm 26/6 tuyên bố Athens sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 tới về thỏa thuận cứu trợ gây tranh cãi với các chủ nợ nước ngoài.
Tờ Thời báo Tài chính của Đức ngày 23/3 đã đăng một bức thư mật của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gửi người đồng cấp Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo khác của châu Âu.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm 22 đã lên tiếng bác bỏ khả năng tìm kiếm sự trợ giúp từ phía Nga, đồng thời khẳng định ông sẽ theo đuổi thỏa thuận nợ mới với các đối tác châu Âu.