Ai sợ "đấu súng" nhất tại các vòng chung kết EURO?

Phương Hà |

Vòng đấu loại trực tiếp EURO 2016 đã bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện khả năng các trận đấu phải đá luân lưu. Vậy đội bóng nào sợ phải "đấu súng" nhất?

Thống kê cho thấy trong lịch sử các vòng chung kết EURO từ trước đến nay, đã có tổng cộng 13 đội bóng phải tham dự "trò chơi may rủi" này là: Anh, Đức, Tiệp Khắc, Italia, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha, CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia và Thụy Điển.

Trong số này, Hà Lan, Anh, Italia và Tây Ban Nha là 4 đội tham dự nhiều cuộc đấu súng nhất trên chấm 11m: 4 lần (các đội còn lại đều mới chỉ từ 1 đến 2 lần phải tham gia các cuộc chiến cân não trên chấm 11m).

Trong khi Italia và Tây Ban Nha là những đội có thần kinh vững nhất khi đều có 3 lần chiến thắng và chỉ 1 lần thất bại trên chấm 11m thì Hà Lan và Anh là những đội kém duyên nhất trong các loạt đấu súng khi mới chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng trong khi có tới 3 lần thất bại.

Những cơn lốc màu da cam từng bại trận trước Đan Mạch ở EURO 1992 (với tỷ số 4-5), trước Pháp ở tứ kết EURO 1996 (4-5) trước Italia ở bán kết EURO 2000 (1-3) và chỉ thắng được Thụy Điển ở tứ kết EURO 2004 (5-4).

Ai sợ đấu súng nhất tại các vòng chung kết EURO? - Ảnh 1.

Người Anh đã quá quen với hình ảnh này mỗi khi trận đấu được đẩy đến loạt "đấu súng".

Trong khi Tam sư cũng chỉ duy nhất 1 lần giành được thắng lợi trước Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 1996 (thắng 4-2), còn lại là 3 lần thất bại

Tại bán kết EURO 1996 trên sân nhà, sau khi hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và hòa tiếp trong 5 loạt sút luân lưu đầu tiên, đến quả sút thứ 6, trung vệ Southgate đã sút hỏng khiến đội tuyển Anh bại trận 5-6 trước đội tuyển Đức.

Tám năm sau ở tứ kết EURO 2004, trong khi chỉ duy nhất Rui Costa bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha đá hỏng penalty thì Beckham và Vassell đều thất bại trên chấm 11m khiến đội tuyển Anh phải dừng bước ở vòng tứ kết

Gần đây nhất tại tứ kết EURO 2012, dù Montolivo của đội tuyển Italia thất bại trước ở loạt sút thứ 2 nhưng sau đó cả Young lẫn A.Cole của đội tuyển Anh thi nhau sút hỏng ở loạt sút thứ 3 và thứ 4 khiến Tam sư thua chung cuộc 2-4 và đành nhường vé vào bán kết cho đội bóng áo thiên thanh.

Do đội bóng áo da cam không giành được quyền tham dự vòng chung kết EURO năm nay nên Tam sư chính là đội bóng sợ phải phân định thắng thua bằng những loạt sút penalty nhất tại EURO 2016

Ngay cả ở các kỳ World Cup, đội bóng đến từ xứ sở sương mù cũng là những người dị ứng nhất với các quả penalty khi thất bại trong cả 3 loạt đấu súng từng tham dự.

Trong trận bán kết World Cup 1990, đội tuyển Anh đã để thua đội tuyển Đức 3-4 trong loạt sút 11m với 2 người đá hỏng là Stuart Pearce và Chris Waddle.

Tám năm sau, người Anh tiếp tục là kẻ bại trận trong loạt đấu súng với đội tuyển Argetina ở vòng 1/8 World Cup 1998. Khi đó 2 kẻ tội đồ là Paul Ince và David Batty.

Gần đây nhất tại tứ kết World Cup 2006, 3 cầu thủ Lampard, Gerrard và Caragher đã trở thành tội đồ khi đá hỏng penalty khiến Tam sư thua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-3 sau khi hai đội hòa nhau trong 120 phút thi đấu chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại