Ai là 'chú bé tí hon' ở đội tuyển Việt Nam?

TIỂU PHÙNG |

Nguyễn Quang Hải với chiều cao 1m66 đang là cầu thủ “nhỏ con” nhất đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Ngày 1/6, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để lên đường tham dự King’s Cup 2019. Để chuẩn bị cho giải đấu ở Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 23 cầu thủ.

Trong số này, “nhỏ con” nhất chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội). Cầu thủ quê Đông Anh chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m66. So với Quang Hải, tiền vệ Minh Vương (HAGL) vẫn đứng trên nhờ cao hơn...1cm (1m67).

Hai cầu thủ có cùng chiều cao khiêm tốn khác là Công Phượng và Hồng Duy, đều cao 1m68. Các cầu thủ khác ở đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung cho King’s Cup 2019 lần này đều có chiều cao trên 1m7.

Nổi bật nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm, đang khoác áo Muangthong United, với chiều cao 1m88. Nếu đứng cạnh Đặng Văn Lâm, Quang Hải thực sự trở thành cậu bé tí hon. Thủ môn trẻ Nguyễn Văn Toản cũng có chiều cao rất ấn tượng 1m86.

Ở hàng hậu vệ, Đỗ Duy Mạnh (1m80), Quế Ngọc Hải (1m82) và Huỳnh Tấn Sinh (1m82) là hai cầu thủ có chiều cao nổi bật hơn cả. Trên hàng tấn công, cao nhất là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (1m81). Lợi thế chiều cao giúp Anh Đức có thể chơi không chiến rất tốt, dù khả năng dứt điểm bằng chân của anh không thực sự tốt.

Dù không nổi bật về chiều cao, Quang Hải hay Công Phượng, Minh Vương bù lại sở hữu kỹ thuật rất điêu luyện. Tại King’s Cup 2019, cả Công Phượng và Quang Hải đều đang được chờ đợi sẽ toả sáng, giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại