Ai dám chê Lê Công Vinh, xin mời bước ra đây!

Triệu Mẫn |

Người ta vẫn chỉ trích Công Vinh, không ưa anh vì những lí do khác nhau. Tuy nhiên, nhìn những điều sau có lẽ tất cả phải nghĩ lại.

Mười mấy năm qua, Công Vinh vẫn là một phần không thể thiếu của ĐT Việt Nam. Anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định vào năm 2008, đưa "Những chiến binh áo đỏ" lên ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên.

Cho đến giờ, vẫn chưa một lần người ta được tận hưởng lại khoảnh khắc đó.

Thời điểm hiện tại, dù đã 31 tuổi song anh vẫn chứng tỏ mình vẫn hết sức quan trọng, khó thay thế của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn có những lời chỉ trích, không vừa lòng, không ưng ý đổ lên đầu cầu thủ người Nghệ An. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những con số để biết được các lời nói không có cơ sở đáng phải bị dập tắt.

Ai dám chê Lê Công Vinh, xin mời bước ra đây! - Ảnh 1.

Nhiều chỉ trích đổ lên đầu Công Vinh mà chẳng có lí do.

Lê Công Vinh là cầu thủ từng 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Chỉ có 2 cầu thủ khác có cùng vinh dự này là Lê Huỳnh Đức, Phạm Thành Lương.

Cho đến hiện tại, anh đã có 13 năm khoác áo đội tuyển quốc gia và ra sân trong 75 trận đấu, nhiều hơn tất cả. Con số tính từ trận ra mắt ở vòng loại World Cup 2006 năm 2003.

Trong suốt thời gian từ đó đến nay, cầu thủ người Nghệ An đã ghi được 45 bàn thắng. Có lẽ, phải lâu nữa mới có người phá được kỉ lục này. Cầu thủ xếp sau anh ghi bàn cho ĐT là Lê Huỳnh Đức với 28 bàn thắng.

Thêm một chú thích nhỏ, anh cũng là cầu thủ đầu tiên tại V-League có hơn 100 lần khiến thủ môn phải vào lưới nhặt bóng tại giải đấu này.

Công Vinh là cái tên Việt Nam ghi nhiều bàn thứ 2 tại AFF Cup với 13 bàn, chỉ sau Lê Huỳnh Đức, người có 14 lần sút tung lưới đối phương.

Chính anh đã từng lập công vào lưới hầu hết các đối thủ mạnh ở khu vực là Thái Lan (2 bàn), Malaysia (3 bàn), Myanmar (7 bàn), Singapore (3 bàn) và Indonesia (1 bàn).

Anh cũng từng 4 lần lập hat-trick cho tuyển Việt Nam vào lưới Campuchia, Lào, Myanmar và Macau. Đặc biệt, Vinh còn có 1 cú poker (4 bàn) vào lưới Macau ở Vòng loại World Cup 2014.

Ai dám chê Lê Công Vinh, xin mời bước ra đây! - Ảnh 2.

Công Vinh vẫn không thể thay thế.

Cho đến thời điểm hiện tại, từ khi Công Vinh lên tuyển đến nay, ĐT Việt Nam đã qua 8 đời HLV.

Họ gồm HLV Tavares, Alfred Riedl, Henrique Calisto đến Falko Goezt, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura và Hữu Thắng và trong đội hình của những chiến lược gia này, Vinh luôn đóng vai trò chủ chốt, quan trọng.

Thời gian gần đây, Công Vinh luôn bị chê bai là đã già, nên lui về hậu trường để đàn em có "đất" phát triển hơn. Tuy nhiên, có thể những kẻ chỉ trích không biết đến các con số sau đây nữa.

Dưới thời HLV Miura, tiền đạo này 12 lần ra sân, ghi được 9 bàn thắng.

Hiện nay, tính từ thời điểm HLV Hữu Thắng nắm quyền, anh đã ra sân 4 lần, ghi được 6 bàn.

Sau khi sút tung lưới Singapore tại Myanmar ở trận đấu Chung kết cúp Tứ Hùng ngày 6/6, Công Vinh đã đánh dấu việc ghi bàn thứ 45 cho ĐT với hiệu suất đáng kinh ngạc 11 bàn sau 14 trận.

Chỉ vài con số ít ỏi nhưng đã đủ nói lên đóng góp đáng kinh ngạc của tiền đạo số 9 ĐT Việt Nam. Có lẽ, sau khi đọc xong, nhiều người sẽ phải tự vấn lại về những lí do tại sao lại chỉ trích Lê Công Vinh.

Công Vinh ghi bàn mở tỷ số trận đấu với Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại