AFF Cup dời sang 2021, HLV Park Hang-seo phản ứng khiến ĐNÁ... "nóng mắt"

Minh Hải - Sáng Lê |

9 quốc gia tại Đông Nam Á đồng ý rời AFF Cup 2020 sang 2021, chỉ riêng HLV Park Hang-seo của ĐTQG Việt Nam có động thái phản đối. Điều này khiến phần còn lại bày tỏ sự không hài lòng.

Trong 2 tuần qua, HLV Park Hang-seo họp liên tục, với VFF, với các cộng sự để ứng phó với tình hình ngày càng phức tạp của lịch thi đấu các giải trong 2 năm 2020 và 2021. Đặc biệt quan trọng, thầy Park đã đề nghị VFF phản đối đề xuất chuyển giải AFF Cup 2020 sang năm 2021 và trong cả 2 buổi họp với Ban giải quyết những vấn đề khẩn cấp của LĐBĐ ĐNÁ, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đều đề nghị tổ chức vào năm 2020 lịch ban đầu. 

Cùng với quyết định hoãn mọi giải đấu quốc nội, HLV Park Hang-seo đang bị đẩy vào tình trạng rất khó khăn và điểm khác nhau chỉ là thời điểm nhận những khó khăn đó mà thôi.

AFF Cup dời sang 2021, HLV Park Hang-seo phản ứng khiến ĐNÁ... nóng mắt - Ảnh 1.

v

10 quốc gia họp bàn về việc tổ chức AFF Cup 2020, 9 quốc gia đồng ý hoãn sang tháng 4/2021, chỉ có một mình Việt Nam đề nghị vẫn tổ chức năm 2020. VFF đề xuất thay đổi thể thức thi đấu, theo đó, chọn ra 2 quốc gia kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt nhất để tổ chức giải đúng năm 2020. 

Lý do Việt Nam đưa ra đề xuất đó là bởi VFF sợ ban huấn luyện của thầy Park sẽ bị quá tải vào năm 2021 với 2 giải mà chúng ta đều phải bảo vệ chức vô địch: AFF Cup và SEA Games. Vì kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam nên nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games buộc phải hoàn thành, trong khi lực lượng trẻ của Việt Nam bị đánh giá là thấp hơn so với Thái Lan, Malaysia và cả Indonesia.

Hiện nay, vẫn chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra bởi đề xuất lùi lịch thi đấu AFF Cup 2020 sang 2021 mới được Ban giải quyết những vấn đề khẩn cấp trình lên Ban chấp hành LĐBĐ Đông Nam Á. Tuy nhiên, với sự quyết tâm giữ lịch thi đấu cũ, nhà tài trợ muốn phổ biến thương hiệu của mình sâu rộng đến đủ 10 nước ĐNÁ, khả năng lịch thi đấu bị lùi sang năm 2021 gần như là chắc chắn.

Trước động thái phản đối từ HLV Park Hang-seo của ĐTQG Việt Nam, 9 quốc gia khác trong khu vực đã bày tỏ sự không hài lòng. Điều này cũng là dễ hiểu khi tất cả đều muốn giải đấu chuyển sang năm 2021 do không có nhiều thời gian chuẩn bị nếu AFF Cup 2020 diễn ra theo lịch thường niên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại