AFC hết lời khen ngợi thủ môn Việt Nam trước "trận đánh lớn" tranh vé dự World Cup

Lupo |

Chỉ còn 8 ngày nữa, bóng đá Việt Nam sẽ lại bước vào một giải đấu cấp độ châu lục, với giấc mơ giành vé đi World Cup.

Những ngày này, ĐT nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đức nhằm chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2018 (khai mạc 6/4 tới). Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã thực hiện một bài viết về đoàn quân áo đỏ.

Trong đó, thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. AFC viết: "Trải qua hơn một thập kỷ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh trở thành một biểu tượng tại Asian Cup nữ.

Kể từ ngày ra mắt ở giải đấu trên đất Nhật Bản năm 2006, Kiều Trinh - năm nay 32 tuổi - không vắng mặt trong bất kỳ VCK Asian Cup nào cho đến nay và chứng kiến những bước tiến của đội nhà.

Đáng chú ý nhất là giải đấu vào năm 2014, khi Việt Nam tiến gần tới chiếc vé dự World Cup. Đáng tiếc, thất bại 1-2 trước Thái Lan đã tước đi giấc mơ của họ. Giải đấu năm nay, Quả bóng vàng Việt Nam đang hướng tới một kết quả tốt hơn.

"Ký ức về trận đấu đó thật buồn, chúng tôi chơi không tốt mà mất chiếc vé World Cup. Thất bại ấy là động lực để Việt Nam làm lại ở Asian Cup 2018", Kiều Trinh tâm sự".

AFC cũng tỏ ra ấn tượng với HLV Mai Đức Chung, Nguyễn Thị Tuyết Dung hay Huỳnh Như. Trên hết, lối chơi tập thể đã giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua vòng loại Asian Cup 2018, giành HCV SEA Games và bất bại trong năm 2017.

AFC hết lời khen ngợi thủ môn Việt Nam trước trận đánh lớn tranh vé dự World Cup - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29 nhờ hơn Thái Lan chỉ số phụ.

Tại vòng bảng sắp tới, Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Cơ hội giành ít nhất vị trí thứ 3 để lọt vào trận play-off là rất nhỏ.

Nhưng AFC vẫn tin rằng với điểm tựa vững chắc mang tên Đặng Thị Kiều Trinh, Việt Nam có thể làm nên bất ngờ trên đất Jordan.

Bóng đá nữ SEA Games 29: Việt Nam 6-0 Malaysia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại