AFC chống tiêu cực, cầu thủ Đồng Tháp sẽ bị phạt nặng

Tường Phước |

Đang bị điều tra và chờ nhận án phạt từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì dính líu tiêu cực ở Giải U21 quốc gia 2019 và Giải hạng Nhì quốc gia 2019 nhưng cầu thủ Huỳnh Văn Tiến vẫn có tên trong danh sách thi đấu của CLB Đồng Tháp ở Giải hạng Nhất quốc gia 2020.

Huỳnh Văn Tiến là người đã viết bản tường trình thừa nhận tham gia cá cược ở Giải hạng Nhì 2019, lúc còn khoác áo CLB Gia Định, đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1999 này cùng các đồng đội trong màu áo U21 Đồng Tháp có dấu hiệu dàn xếp tỉ số, bán độ ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019.

 AFC chống tiêu cực, cầu thủ Đồng Tháp sẽ bị phạt nặng  - Ảnh 1.

Trong bản tường trình, Tiến đã thừa nhận cầm đầu nhóm cầu thủ bán độ cũng như việc chia tiền sau khi cá cược trong trận hòa Vĩnh Long 1-1 ở vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra tại Trung tâm TDTT Thành Long ngày 19-6-2019. 

VFF đã yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Đồng Tháp báo cáo về vụ việc này và đã có đầy đủ tài liệu liên quan hôm 8-4. Ban Kỷ luật VFF cho biết sẽ công bố án phạt dành cho Tiến và nhóm cầu thủ liên quan trong tuần này.

Cùng thời điểm, ông Windsor John - Tổng Thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) - khẳng định sẽ làm mạnh tay với những trường hợp bán độ, dàn xếp tỉ số. Ông Windsor John cho biết đây là biện pháp mạnh để mang lại sự trong sạch trong bóng đá. Mới đây, hai tuyển thủ Lào phải nhận án phạt treo giò vĩnh viễn vì tham gia bán độ trong trận đấu với Hồng Kông.

AFC cũng khẳng định sẽ đề nghị các quốc gia thành viên khởi tố hình sự theo luật pháp quốc gia đó đối với những trường hợp dính đến tiêu cực. Những nỗ lực của AFC chống tiêu cực trong bóng đá sẽ ảnh hưởng đến hình thức kỷ luật của VFF đối với nhóm cầu thủ trẻ Đồng Tháp bán độ vừa qua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại