AFC bị chỉ trích nặng nề khi 'ngó lơ' tình huống từ chối penalty của Việt Nam

Chí Vũ |

Tình huống trọng tài Abdulrahman Al-Jassim từ chối quả penalty ở phút 28 được xem là pha bóng đáng chú ý nhất của màn so tài giữa Việt Nam và Úc, bên cạnh bàn thắng duy nhất của trận đấu.

VIDEO: Tình huống hậu vệ Úc để bóng chạm tay gây tranh cãi ở giữa hiệp 1 (Nguồn: Truyền hình FPT)

ĐT Việt Nam đã thua đáng tiếc 0-1 trước ĐT Australia trên sân nhà Mỹ Đình tối 7/9 tại lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vì cú đánh đầu thành bàn của Rhyan Grant ở phút 43.

Cũng chính hậu vệ cánh phải này đã để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội khách khi ngăn cản cú sút của Nguyễn Phong Hồng Duy ở phút 28. Tiếc cho ĐT Việt Nam khi trong tình huống này, trọng tài chính Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR đã không cho chúng ta hưởng phạt đền.

Tình huống trên được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm, bởi lẽ, nhìn ở góc độ nào thì ĐT Việt Nam cũng nên được hưởng một quả penalty. Đây cũng là nhận định của giới chuyên môn trong và ngoài nước cho tình huống này.

Đây được xem là pha bóng đáng chú ý nhất của màn so tài giữa Việt Nam và Úc, bên cạnh bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên, NHM Việt Nam mới đây đã được một phen bức xúc lớn khi AFC đã "lơ đẹp" tình huống này.

Cụ thể, trong video highlight trận đấu được AFC tổng hợp và đăng tải lên mạng xã hội mới đây, không hiểu vì lý do gì mà Liên đoàn bóng đá châu Á đã lược bỏ tình huống trọng tài Ibrahim Al-Jassim từ chối quả penalty của ĐT Việt Nam. Và dĩ nhiên, hành động này đã nhận được vô vàn lời chỉ trích nặng nề từ NHM khắp châu Á.

AFC bị chỉ trích nặng nề khi ngó lơ tình huống từ chối penalty của Việt Nam - Ảnh 2.

Trọng tài Abdulrahman Al-Jassim đã trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều CĐV Việt Nam.

"Tình huống bị từ chối penalty của Việt Nam chúng tôi đâu, tại sao nó không xuất hiện trong video này. Có thể bỏ qua một tình tiết đáng chú ý nhất của trận đấu vậy mà được hả? Tệ!", ca sỹ Đinh Kiến Phong bày tỏ sự bức xúc ngay trong bài đăng của AFC.

"Tình huống chạm tay sao không xuất hiện nhỉ?", NHM đến từ Thái Lan - Boripat Wannasri chia sẻ.

"Tình huống đó là đáng chú ý nhất trận đấu. Vậy mà AFC không đưa nó vào video này cho cả châu Á theo dõi. Thật đáng nghi ngờ", NHM đến từ Malaysia - Ricky Nugraha cho hay.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp, ĐT Việt Nam chịu quyết định bất lợi của trọng tài sau khi VAR vào cuộc. Ở trận đấu trước đó, ĐT Việt Nam đã chịu phạt đền còn trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị thẻ đỏ trên sân Saudi Arabia.

Ở chiều ngược lại, Rhyan Grant thừa nhận mình đã phải thót tim khi VAR vào cuộc. Tuy nhiên, hậu vệ này khẳng định trái bóng đã chạm vào ngực mình.

“Bóng đã chạm vào ngực của tôi. Thú thực, tôi đã khá lo lắng. Tuy nhiên, tôi tin vào quyết định của trọng tài”, Rhyan Grant cho hay khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại