Tỷ phú đôla
Không chính danh
Tại Việt Nam
Nắm giữ khối tài sản lên tới cả tỷ USD nhưng những doanh nhân này chưa xuất hiện trên bảng xếp hạng của tỷ phú thế giới. Tài sản của họ nằm ở những công ty chưa niêm yết hoặc được đứng dưới tên tổ chức hay người khác mà khó lần ra nguồn gốc chính xác.

Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Anova

Tốt nghiệp đại học tại Mỹ, ông Nhơn về Việt Nam kinh doanh thuốc thú y thông qua công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn. Sau này, công ty được tách thành 2 tập đoàn lớn là Novaland Group và Anova Corporation, chuyên kinh doanh bất động sản tại thị trường miền Nam và sản xuất thuốc thú y, hóa chất, nguyên liệu dược…

Chúng tôi phát triển dự án, không chỉ ở những mét vuông xây dựng mà góp phần kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến, có phong cách sống hiện đại với nhiều tiện ích, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho xã hội

Dương Công Minh | 56 tuổi | Bắc Ninh

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Him Lam - Chủ tịch LienVietPostBank - Chủ tịch HĐQT chứng khoán Liên Việt

Từng là sỹ quan thuộc Bộ Quốc Phòng, ông Minh ra kinh doanh riêng từ những năm 1990. Kinh qua nghề buôn xoài, làm dịch vụ giấy tờ đất, doanh nhân này thành lập tập đoàn Him Lam từ năm 1994. Hiện Him Lam là tập đoàn kinh doanh đa ngành với 20 công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực từ bất động sản, tài chính ngân hàng

Him Lam không phải công ty gia đình trị mà là độc trị. Chỉ mình Dương Công Minh là người quyết định thôi. Người đứng đầu của Him Lam sau này sẽ là con trai tôi

Đào Hồng Tuyển | 62 tuổi | Quảng Ninh

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Tuần Châu

Nổi lên như cồn nhờ ý tưởng “điên rồ” là bỏ 80 tỷ đồng mua đất đổ xuống biển làm đường nối đảo, ông Đào Hồng Tuyển hiện là chủ tịch công ty sở hữu nhiều công trình khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng quốc tế tại đảo Tuần Châu.

Tôi làm những cái thiên hạ không làm hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được

Nguyễn Thị Phương Thảo | 46 tuổi | Hà Nội

CEO Vietjet Air, Chủ tịch HĐQT Sovico Holdings

Dấn thân vào nghiệp kinh doanh khi còn là sinh viên năm thứ 2 tại Nga, bà Thảo trở thành triệu phú USD vào năm 21 tuổi nhờ nghề kinh doanh máy fax và nhựa cao su. Năm 2000, bà cùng chồng về Việt Nam, kinh doanh dưới tên tập đoàn Sovico Holdings, lập nên hãng hàng không Vietjet Air. Vietjet Air có lãi chỉ sau 3 năm hoạt động, hiện giữ 37% thị phần hàng không nội địa.

Tôi không bao giờ ngồi và tính toán tài sản của mình. Tôi chỉ tập trung vào việc làm sao để tăng lương cho nhân viên, làm thế nào để Vietjet trở thành hãng hàng không số 1

Nguyễn Đăng Quang | 53 tuổi | TPHCM

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Masan - Phó chủ tịch Techcombank

Từ người dạy dân Nga ăn mì gói và tương ớt, vị này mở công ty tại Việt Nam năm 2001, kinh doanh ngành hàng tiêu dùng. 90% người Việt đang dùng ít nhất 1 sản phẩm của Masan.

Tại sao không nghĩ là sẽ có nhiều người nước ngoài tự hào khi được làm việc trong một công ty Việt Nam mà cứ phải là làm việc cho Tây thì mới oai?

Trương Mỹ Lan | Người gốc Hoa

Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Bà Lan thành lập Vạn Thịnh Phát vào năm 1992, với nghề kinh doanh ban đầu là nhà hàng và khách sạn. Sau đó, Vạn Thịnh Phát chuyển sang kinh doanh trên nhiều lĩnh vực liên quan tới bất động sản, từ xây khách sạn tới chung cư, cao ốc căn hộ, sở hữu nhiều đất vàng tại khu vực TP HCM.

Nguyễn Thị Nga | 61 tuổi | Hà Nội

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn BRG - SeAbank - Intimex Việt Nam

Xuất hiện trong danh sách những phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2015 của Forbes Việt Nam, bà Nga hiện điều hành tập đoàn BRG – đơn vị góp vốn vào công ty xây dựng tháp truyền hình 900 triệu USD, nắm vốn tại nhiều khách sạn 5 sao và ngân hàng.

Tôi đã phải hy sinh nhiều thú vui cá nhân, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi

Vũ Quang Hội | 53 tuổi | Thái Bình

Chủ tịch công ty Bitexco

Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ở Thái Bình với ngành dệt, tên tuổi ông Hội ban đầu gắn với thương hiệu nước khoáng đóng chai nổi tiếng một thời –Vital. Sau đó, vị này chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, với cú huých là tòa nhà Bitexco – thiết kế được coi là biểu tượng của TP HCM. Hiện tại, tập đoàn Bitexco là công ty tư nhân thuộc sở hữu gia đình ông kinh doanh đa ngành, từ phát triển bất động sản, cơ sở hạ tầng, đến năng lượng thủy điện, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại, khai thác và thăm dò khoáng sản.

Phải suy nghĩ tích cực, hành động tích cực để tạo ra sự thay đổi mà không phá vỡ các giá trị văn hóa, tinh thần Việt

Trần Thị Hường | 80 tuổi | Bình Định

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàn Cầu - Cố vấn NamAbank

Khởi nghiệp tay trắng, chưa học hết lớp 5 nhưng “lão bà’ này đã xây dựng lên tập đoàn Hoàn Cầu - nhà đồng tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008, đơn vị đã mời được nữ ca sĩ Lady Gaga đến biểu diễn trong đêm chung kết.

Tôi phải đi ở, rồi đi học may, học nhuộm quần áo, đi bán hàng, từng bước đi lên