8 ngôi sao thế hệ vàng U23 Việt Nam 'rủ nhau' chấn thương dây chằng

Minh Ngọc |

Chấn thương dây chằng trở thành nỗi ám ảnh cho những cầu thủ thuộc đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Duy Mạnh gặp chấn thương ở trận Siêu cúp Quốc gia 2019, Hà Nội FC thông báo trung vệ này bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Anh sẽ ra nước ngoài phẫu thuật và chắc chắn phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cơ hội để Duy Mạnh trở lại thi đấu Hà Nội FC cũng như khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 là rất nhỏ.

Duy Mạnh là cái tên mới nhất trong đội hình á quân châu Á phải nghỉ thi đấu dài hạn vì cùng một loại chấn thương. Hai năm lẻ hai tháng kể từ sau kỳ tích Thường Châu, có tới tám người trong "thế hệ vàng" U23 Việt Nam 2018 phải trải qua nỗi ám ảnh mang tên chấn thương dây chằng.

8 ngôi sao thế hệ vàng U23 Việt Nam rủ nhau chấn thương dây chằng - Ảnh 1.

Duy Mạnh gặp chấn thương ở trận Siêu cúp Quốc gia.

Hai năm thành công của bóng đá Việt Nam cũng chính là khoảng thời gian bận rộn đối với những tuyển thủ phải cày ải cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, U23. Sau khi Xuân Trường lên bàn mổ năm ngoái, người hâm mộ đã lo lắng rằng những cầu thủ thi đấu rất nhiều và liên tục như Quang Hải, Duy Mạnh sớm muộn cũng chấn thương. Kịch bản đáng tiếc này cuối cùng cũng xảy đến.

Sau kỳ tích U23 châu Á 2018, Vũ Văn Thanh là cái tên đen đủi đầu tiên và bỏ lỡ AFF Cup 2018. Mất nhiều tháng để cầu thủ này hồi phục sau ca phẫu thuật ở Hàn Quốc, trở lại thi đấu ở V-League và được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Ở AFF Cup 2018, đến lượt Nguyễn Văn Toàn chấn thương dây chằng trong buổi tập trước trận gặp Campuchia. Dù vậy, trường hợp của tiền đạo này nhẹ hơn người đồng đội trong màu áo HAGL và anh sớm trở lại ở Asian Cup, ra sân tới bốn trận.

Tiếp theo là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức, cùng chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải V-League 2019 của Sông Lam Nghệ An. Xuân Mạnh bình phục sớm và đá cho CLB 15 trận ở mùa trước, nhưng Phan Văn Đức nghỉ hoàn toàn suốt một năm nay.

Trần Đình Trọng nhận cú sốc vào đầu tháng 6/2019, trong trận gặp Thanh Hóa ở V-League. Không va chạm với cầu thủ nào nhưng hậu vệ của Hà Nội FC bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, dập dây chằng bên mác và phải sang Singapore phẫu thuật. Đến lúc này, dù Đình Trọng đã có thể thi đấu nhưng HLV Park Hang Seo, Chu Đình Nghiêm vẫn coi việc xếp anh vào đội hình là phương án mạo hiểm.

Lần lượt trong tháng 9 và tháng 10/2019, Nguyễn Trọng Đại và Lương Xuân Trường ghi tên vào danh sách người hùng Thường Châu chấn thương dây chằng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại