6 tuyển thủ Trung Quốc gây phẫn nộ khi trèo tường đi nhậu giữa cảnh báo dịch Covid-19

Nara |

Hành động của 6 tuyển thủ trên đã gây ra hậu quả khá nghiêm trọng với đội U19 Trung Quốc.

Theo thông tin từ trang Xinhua, 6 cầu thủ Tao Qianglong, Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao, Han Dong và He Longhai đã phải nhận án treo giò 6 tháng từ LĐBĐ Trung Quốc.

Vào ngày 30/5, 6 cái tên nói trên đã lén trốn khỏi khu tập trung của đội U19 Trung Quốc để ra ngoài nhậu nhẹt và bị phát hiện. Không chỉ coi thường kỷ luật đội tuyển, các ngôi sao trẻ còn vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch Covid-19. Họ khiến các tuyển thủ khác cùng ban huấn luyện và rất nhiều nhân viên khác có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đợt tập trung này của U19 Trung Quốc kéo dài từ 17/5 đến 6/6. Suốt cả đợt tập trung, các tuyển thủ tập luyện trong khuôn viên khép kín và được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.

Hồi cuối năm 2019, U19 Trung Quốc từng khiến người hâm mộ nước này giận dữ khi không vượt qua vòng loại U19 châu Á, kém cả Lào hay Campuchia. Vụ việc lần này khiến làn sóng phản đối lại càng tăng lên.

Trong số những cầu thủ "dính chàm" có Tao Qianglong, chân sút ghi tới 4/5 bàn thắng cho U19 Trung Quốc tại vòng loại U19 châu Á và thi đấu chuyên nghiệp từ khi mới 17 tuổi. Nhưng sau án phạt, gần như chắc chắn tiền vệ này không còn cơ hội lên tuyển trong tương lai. Đây là tổn thất không hề nhỏ với nền bóng đá đang khốn khổ vì thiếu hụt tài năng trẻ như Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại