5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/21

HUY TRƯỞNG |

Mùa giải 2020/2021 sắp đi đến hồi kết, giờ là lúc thích hợp nhất để tìm ra cái tên sẽ "ẵm" danh hiệu cá nhân cao quý này của Ngoại Hạng Anh.

Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của PFA là giải thưởng thường niên được trao cho cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng trong suốt cả mùa giải. Kevin De Bruyne là cái tên được lựa chọn vào năm ngoái. Nhưng năm nay, sự cạnh tranh mang tính cá nhân tỏ ra khốc liệt hơn rất nhiều.

Mohamed Salah (Liverpool)

Nhiều người cho rằng đây sẽ là một lựa chọn gây tranh cãi. Nhưng dưới đây là một vài lý giải tại sao tiền đạo cánh người Ai Cập xứng đáng có mặt trong danh sách này.

Bất chấp sự đi xuống của cả tập thể Liverpool, màn trình diễn của Mohamed Salah vẫn là vô cùng ấn tượng. Anh vừa có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho The Kop ngay tại Old Trafford. Salah đạt cột mốc 20 bàn ở mùa thứ ba trong bốn mùa giải của anh ấy tại Liverpool.

5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/21 - Ảnh 1.

Salah vẫn hay trong một Liverpool tệ hại

Cầu thủ mang áo số 11 tham gia trực tiếp vào 25 bàn thắng ở Ngoại Hạng Anh mùa này bao gồm 21 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Tỷ lệ 0,61 bàn/trận là cao hơn so với hai mùa giải xuất sắc trước đó của chính anh. Salah cũng tạo ra 10 cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đồng đội. Với 104 cú sút trúng đích, điều đó cho thấy khả năng của "Vua Ai Cập" trong việc mở khóa hàng phòng ngự của đối phương.

Son Heung-Min (Tottenham Hotspur)

Cry Boy của Tottenham Hotspur, Son Heung-min là cái tên tiếp theo được nhắc đến trong danh sách này dù trên thực tế, anh không phải ứng viên tiềm năng nhất.

Son là mối đe dọa của tất cả các hàng phòng ngự dù anh chơi ở bất kỳ vị trí nào trên sân.

5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/21 - Ảnh 2.

Sonny vẫn thể hiện phong độ ổn định

Hiện tại, trong mùa giải thứ sáu của mình ở Tottenham Hotspur, Son đã ghi được ít nhất 10 bàn thắng trong năm mùa giải đó. Đây là sự ổn định đáng chú ý, đặc biệt đối với một cầu thủ không phải là tiền đạo mũi nhọn.

Cho đến thời điểm này, cầu thủ người Hàn Quốc ghi được 17 bàn thắng ở Ngoại Hạng Anh, đồng hạng ba với Bruno Fernandes. Son đã cung cấp 10 đường kiến tạo và tạo ra 14 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đồng đội.

Cơ hội giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất PFA 2020/21 có thể bị trật bánh bởi màn trình diễn kém cỏi của Tottenham trong mùa giải này khi họ tiếp tục chỉ tranh giành vị trí dự Champions League.

Ruben Dias (Manchester City)

Người ta chê bai rất nhiều về hàng phòng ngự vốn tiêu tốn hàng trăm triệu bảng của Manchester City trong vài mùa giải qua. Cho đến khi Manchester City có được sự phục vụ của Ruben Dias từ Benfica vào cuối tháng 9 năm 2020.

Kể từ khi khoác áo The Citizens, Dias nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trong đội và chắc chắn trung vệ người Bồ đang chạy đua cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA.

5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/21 - Ảnh 3.

Dias thủ cực hay

Cầu thủ 23 tuổi đóng một vai trò quan trọng giúp Man City giữ sạch lưới 14 trận trong 29 lần ra sân. Anh đứng đầu trong danh sách hậu vệ có số đường chuyền thành công nhiều nhất. Sự xuất sắc trong phòng ngự của Dias giúp Man City chỉ để thủng lưới 16 bàn ở mùa giải này.

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Harry Kane một lần nữa thể hiện phẩm chất của mình ở mùa giải này với tư cách là cỗ máy ghi bàn hàng đầu trong màu áo Tottenham Hotspur.

Với 21 bàn thắng (35% tổng số bàn thắng của Spurs ở giải đấu mùa này) và 13 pha kiến tạo trong 32 lần ra sân ở giải đấu, Kane đang ở rất gần với giải thưởng Chiếc giày vàng. Tiền đạo người Anh cũng có tỷ lệ bàn thắng mỗi trận đáng kinh ngạc lên đến 0,66 bàn/trận và tạo ra 14 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đồng đội.

5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/21 - Ảnh 4.

Kane có nên ra đi sau mùa này?

Trong khi các cầu thủ Manchester City thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông, Harry Kane đã trở lại với thói quen ghi bàn của mình để có những đóng góp quan trọng cho đội bóng đến từ Bắc London, đồng thời cũng giúp anh trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Bruno Fernandes (Manchester United)

Nếu có một cầu thủ nào đó thực sự xứng đáng nhận được giải thưởng cho sự xuất sắc về màn trình diễn cá nhân ở mùa giải này, đó chắc chắn là Bruno Fernandes. Kể từ khi gia nhập Manchester United vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2020, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Quỷ đỏ.

Chỉ trong 14 lần ra sân ở Ngoại Hạng Anh năm ngoái, Bruno Fernandes ghi được 8 bàn thắng, kiến tạo 7 lần và anh tiếp tục mang phong độ đó sang năm nay.

5 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/21 - Ảnh 6.

Năm nay là năm của Bruno?

Với 17 bàn thắng cho đến thời điểm này ở mùa giải này, Bruno Fernandes đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn cùng với Son Heung-Min, và thứ hai trong danh sách kiến tạo với 11 đường chuyền. Bằng khả năng hỗ trợ tấn công tuyệt vời của mình, Fernandes tạo ra 19 cơ hội ghi bàn rõ rệt và thực hiện 104 cú sút trúng khung thành.

Do đó, Bruno Fernandes là người dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất PFA mùa giải 2020/21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại