5 HLV bị mất việc vì HLV Park, HLV UAE có là nạn nhân tiếp theo?

Thái Việt |

Nếu tiếp tục để thua ĐT Việt Nam, không loại trừ khả năng HLV Bert Van Marwijk là cái tên tiếp theo bị HLV Park làm mất việc.

Ông Park trong hành trình 2 năm khẳng định tên tuổi cùng U23 và ĐT Việt Nam đã mang lại rất nhiều vinh quang cho bóng đá nước nhà. Để đi đến những thành công đó, thầy Park cũng chính là nhân vật khiến nhiều HLV của các đội bóng, thậm chí cả… "sư phụ" của mình bị sa thải sau những cuộc đối đầu.

Danh sách "nạn nhân" có thể kể đến Antoine Hey - người Đức (HLV ĐT Myanmar), Alexander Gama (HLV U23 Thái Lan), Sirisak Yodyadthai (HLV ĐT Thái Lan), HLV Simon McMenemy ( HLV Indonesia) đặc biệt là người thầy cũ của ông Park - Guus Hiddink ( HLV U23 Trung Quốc). Điểm chung của họ là đều bị sa thải sau khi nhận thất bại trước HLV Park Hang Seo.

Trong đó, sự ra đi của HLV Guus Hiddink được coi như là một trong cú sốc lớn nhất bóng đá châu Á năm nay. Chiến lược gia người Hà Lan sang Trung Quốc dẫn dắt U21 và U23 từ tháng 9/2018 với hy vọng đưa đội tuyển trẻ nước này giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Suốt gần 1 năm làm việc, ông Hiddink nhiều lần bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích vì không dành nhiều thời gian cho các học trò. Thành tích nghèo nàn ở các trận đấu giao hữu trước vòng loại, trong đó có trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến HLV người Hà Lan mất việc.

5 HLV bị mất việc vì HLV Park, HLV UAE có là nạn nhân tiếp theo? - Ảnh 1.

HLV Guus Hiddink là tên tuổi lớn nhất từng bị HLV Park gián tiếp làm mất việc.

Nhìn vào bảng danh sách 5 vị chiến lược gia bị HLV Park Hang Seo gián tiếp khiến mất việc, có thể nhìn thấy rõ một tương lai không mấy sáng sủa với một người Hà Lan khác: Bert Van Marwijk, người sẽ cùng ĐT UAE chạm trán Việt Nam ở trận cầu then chốt cho một tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày mai.

HLV Bert Van Marwijk đang gặp vô vàn khó khăn cùng ĐT UAE tại vòng loại World Cup 2022, khi họ vừa để thua "sốc" ĐT Thái Lan ở lượt trận thứ 3. Kết quả này khiến đội bóng vùng vịnh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua cho một tấm vé đi tiếp nếu không thắng được Việt Nam.

Tuy vậy, việc đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo bây giờ đang không là nhiệm vụ dễ dàng. Bằng một lối chơi chắc chắn và hiệu quả, ĐT Việt Nam đang tràn trề cơ hội đi tiếp khi đứng ở vị trí thứ 2 với 7 điểm, bằng với Thái Lan nhưng thua về hiệu số.

Bên cạnh đó, việc phải đối đầu với hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 3 trận đã đấu của ĐT Việt Nam cũng sẽ là một cơn đau đầu không hề nhẹ với HLV Van Marwijk.

Đó là chưa kể ông Van Marwijk sẽ mất tiền đạo chủ chốt Ali Mabkhout trong trận đấu tại Mỹ Đình do cầu thủ này đã nhận đủ cơ số thẻ vàng. Cầu thủ này ghi tới 6 trong tổng số 8 bàn mà UAE có được và là phân nửa sức mạnh của đội bóng Trung Đông.

5 HLV bị mất việc vì HLV Park, HLV UAE có là nạn nhân tiếp theo? - Ảnh 2.

HLV Van Marwijk đang làm mọi cách để giúp ĐT UAE có trọn vẹn 3 điểm trước Việt Nam.

Trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai, 14/11 sẽ là trận đấu duy nhất tại vòng loại World Cup 2022 của ĐT UAE trong tháng 11. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định số phận của cả bảng đấu, và nếu tiếp tục tụt lại phía sau, không loại trừ khả năng Bert Van Marwijk sẽ sớm phải kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại