5 điểm nhấn sau khi PSG ‘phế truất’ Bayern ở UCL

Lệ Nhi |

Dù nhận thất bại trên sân nhà nhưng xét một cách tổng thể, PSG hoàn toàn xứng đáng với tấm vé dự bán kết Champions League và chính thức biến Bayern Munich thành cựu vương.

1. PSG lại thua trên sân nhà nhưng xứng đáng đi tiếp

5 điểm nhấn sau khi PSG ‘phế truất’ Bayern ở UCL - Ảnh 1.

PSG thiếu may mắn nên mới thua trận lượt về

Để thua Bayern Munich 0-1 ở lượt về tứ kết Champions League, PSG đã trải qua chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Parc des Princes rạng sáng nay cho thấy Les Parisiens thực sự xứng đáng đi tiếp. 

Họ chơi hay, có đường nét và tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn so với đối thủ. Đáng tiếc, sự thiếu may mắn, với 1 tình huống bóng dội xà ngang cùng 1 tìm đến cột dọc của Neymar đã khiến đại diện nước Pháp chưa thể cắt mạch thua tại Paris.

2. Bayern thất bại vì thiếu chiều sâu đội hình

5 điểm nhấn sau khi PSG ‘phế truất’ Bayern ở UCL - Ảnh 2.

Bayern không có cầu thủ dự bị chất lượng khiến dàn trụ cột phải cày ải hết công suất

Với sự vắng mặt của Robert Lewandowski, Serge Gnabry và Leon Goretzka, 11 cái tên đá chính trước PSG rạng nay là tất cả những lựa chọn tốt nhất mà Bayern Munich có. Trên băng ghế dự bị, HLV Hansi Flick không còn ngôi sao nào đủ khả năng tạo ra khác biệt ngoài tài năng 18 tuổi, Jamal Musiala. 

Vấn đề chiều sâu đội hình của Hùm xám thực tế đã được nhắc đến ngay sau chức vô địch Champions League mùa trước. Thế nhưng sự đầu tư hời hợt, thiếu hiệu quả ở phiên chợ hè 2020 đã khiến họ phải trả giá khi bước vào giai đoạn then chốt.

3. Nỗi thất vọng mang tên “bom tấn” Sane

5 điểm nhấn sau khi PSG ‘phế truất’ Bayern ở UCL - Ảnh 3.

Sane có 3 phương án và đưa ra quyết định tệ nhất có thể

Trong thời buổi khó khăn phải “thắt lưng buộc bụng”, Bayern Munich vẫn chấp nhận chi ra 49 triệu euro (chưa kể 11 triệu euro phụ phí) để chiêu mộ Leroy Sane. Dù vậy, màn trình diễn của “bom tấn” này trước PSG thực sự là thảm họa - rườm rà, thiếu hiệu quả và khả năng đưa ra quyết định ở mức tồi tệ. 

Tình huống diễn ra vào phút bù giờ thứ 3 tóm gọn hình ảnh đáng thất vọng của tuyển thủ Đức: anh có thể mở ra cơ hội cho Jamal Musiala hoặc Thomas Muller nhưng lại quyết định dứt điểm từ góc quá hẹp, chẳng khác nào thực hiện đường chuyền thẳng vào tay Keylor Navas.

4. Đồng tiền biết nói

5 điểm nhấn sau khi PSG ‘phế truất’ Bayern ở UCL - Ảnh 4.

Neymar chứng minh đẳng cấp khác biệt

Nếu như ở lượt đi Kylian Mbappe chói sáng thì rạng sáng nay đến lượt Neymar lên tiếng. Siêu sao người Brazil liên tục tạo ra khác biệt bằng đẳng cấp trên tầm so với dàn cầu thủ đối phương và chỉ thiếu may mắn để có cho mình một pha lập công. 

Trong cả 2 lượt trận tứ kết Champions League, 2 “siêu hợp đồng” của PSG đã chứng minh rằng đồng tiền biết nói. Giá trị của những cầu thủ hay nhất thế giới đã được thể hiện rõ nét qua cặp đấu này.

5. Pochettino sẵn sàng lên đỉnh châu Âu

5 điểm nhấn sau khi PSG ‘phế truất’ Bayern ở UCL - Ảnh 5.

Pochettino có thể là người đưa PSG lên đỉnh cao Champions League

Trước Bayern Munich, HLV Mauricio Pochettino đã đưa ra lựa chọn hợp lý về mặt chiến thuật, biết mình biết ta và giúp PSG đi tiếp một cách thuyết phục. Đội bóng thủ đô Paris có thể nhún nhường tùy lúc rồi tạo ra những đợt phản công sắc bén với hiệu quả cao. 

Sau khi đánh bại hai trong số những CLB mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại, có thể khẳng định đội chủ sân Parc des Princes dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao Champions League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại