5 cầu thủ may mắn góp mặt trong danh sách 30 người tranh Quả bóng vàng

HOÀNG ANH |

Có những người vắng mặt đáng tiếc và cũng có những người may mắn góp mặt trong danh sách rút gọn 30 người tranh Quả bóng vàng.

Khá nhiều bất ngờ trong danh sách rút gọn 30 người tranh Quả bóng vàng . Đa phần những ngôi sao được dự đoán đều góp mặt. Có một vài cầu thủ, mặc dù đã trải qua mùa giải chơi tốt, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để đảm bảo một vị trí trong danh sách rút gọn 30 người tranh Quả bóng vàng .

Lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng là thành tích đáng tự hào và một số ngôi sao hàng đầu bộc lộ tiếc nuối vì bỏ lỡ. Hãy cùng điểm qua những ngôi sao may mắn lọt vào danh sách 30 người.

5. Phil Foden

Sao trẻ Manchester City đã trải qua mùa giải đột phá. Foden thi đấu xuất sắc cho nhà vô địch Premier League và giờ đây tự khẳng định mình là một mắt xích quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola.

Foden ghi 16 bàn và cung cấp 10 đường kiến tạo trong 50 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mặc dù những đóng góp của tiền vệ sinh năm 2000 rõ ràng vượt xa những con số thống kê, thật khó để tranh luận rằng Foden xứng đáng có vị trí trong danh sách hơn Thomas Muller.

5 cầu thủ may mắn góp mặt trong danh sách 30 người tranh Quả bóng vàng - Ảnh 1.

Cầu thủ 21 tuổi đã giành chức vô địch Premier League và League Cup với Manchester City. Tuy nhiên, cả 2 danh hiệu đều là kết quả của sự nỗ lực toàn đội. Foden chơi một kỳ Euro 2020 đáng quên, không bàn thắng và không kiến tạo ở chiến dịch ra mắt cấp ĐTQG.

Foden có lẽ sẽ là gương mặt quen thuộc trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng những năm tới nhưng anh có lẽ khá may mắn khi lọt vào danh sách rút gọn năm nay.

4. Pedri (Barcelona)

5 cầu thủ may mắn góp mặt trong danh sách 30 người tranh Quả bóng vàng - Ảnh 2.

Pedri được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất Euro 2020 vì những đóng góp cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Mùa giải 2020/21 là một mùa giải đột phá cho tiền vệ sinh năm 2002. Anh nhận sự tin tưởng của huấn luyện viên Ronald Koeman và chiếm một suất cố định trong đội hình xuất phát của Barcelona.

Đột phá là vậy nhưng Pedri có lẽ chỉ nên dừng ở danh sách ứng viên cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Chàng tiền vệ này gây ấn tượng nhờ sự xông xáo, chăm chỉ cày bừa nhất làng bóng châu Âu còn thành tích thi đấu lại không quá nổi bật. Pedri chỉ giành Cúp nhà vua trong mùa giải bết bát của Barca, trắng tay tại Euro và HCB Olympic. Thành tích đó thực sự chưa đủ để góp mặt trong danh sách 30 người.

3. Luka Modric (Real Madrid)

5 cầu thủ may mắn góp mặt trong danh sách 30 người tranh Quả bóng vàng - Ảnh 3.

Luka Modric là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Thành tích phá vỡ thế thống trị của Cristiano Ronaldo - Lionel Messi để giành Quả bóng vàng 2018 nói lên rất nhiều điều về khả năng của Modric.

Tuy nhiên, có một chút khó hiểu là tại sao Modric lại lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng thay vì Toni Kroos. Modric đã ghi 6 bàn và cung cấp 6 kiến tạo trong 48 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Real Madrid trong mùa giải 2020/21. Kroos ghi 3 bàn và cung cấp 12 đường kiến tạo trong 42 lần ra sân.

Tuyển thủ Croatia cũng không giành bất kỳ danh hiệu lớn nào ở mùa giải vừa qua. Do đó, việc anh góp mặt trong danh sách 30 người là một sự may mắn.

2. Simon Kjaer

Simon Kjaer là hậu vệ đáng tin cậy và là một thủ lĩnh đặc biệt, nhưng việc anh lọt vào danh sách rút gọn QBV nghe có vẻ không xứng đáng. Mặc dù Kjaer dẫn dắt Đan Mạch vào đến bán kết Euro 2020 nhưng khá bất ngờ khi trung vệ 32 tuổi lọt vào danh sách thay vì một số người khác xứng đáng hơn như Antonio Rudiger, Milan Skriniar hay Stefan de Vrij.

5 cầu thủ may mắn góp mặt trong danh sách 30 người tranh Quả bóng vàng - Ảnh 4.

Kjaer có thể hiện diện đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, nhưng anh không trình diễn ở cấp độ phi thường giúp anh xứng đáng góp mặt. Có thể Kjaer được gọi tên nhờ hiệu ứng toàn cầu khi anh can thiệp kịp thời giúp cứu sống đồng đội Christian Eriksen bị ngừng tim tại Euro 2020.

1. Raheem Sterling

Theo tiêu chuẩn rất cao đặt ra cho Sterling thì anh chàng đã có một mùa giải trung bình. Mặc dù ghi 14 bàn và cung cấp 12 đường kiến tạo cho Man City trên mọi đấu trường nhưng Sterling thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và khiến chính fan Man City phải thất vọng. Tiền đạo sinh năm 1994 đã giành chức vô địch Premier League, League Cup và đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa đội tuyển Anh vào đến chung kết Euro 2020 với 3 bàn thắng. Nhưng để góp mặt ở danh sách rút gọn thì có vẻ Sterling chưa xứng đáng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại