5 cầu thủ Indonesia bị chê thất bại và nỗi buồn của Công Phượng

Tiểu Lâm Mộc |

Nhiều cầu thủ Indonesia bị đánh giá là thất bại khi sang Nhật Bản dù số lần thi đấu của họ đều nhiều hơn tiền đạo Công Phượng của Việt Nam.

Cụ thể, hãng truyền thông Yoursay.Suara của Indonesia vừa có bài bình luận về hoàn cảnh của 5 cầu thủ xứ Vạn đảo khi sang thi đấu tại Nhật Bản. Bài viết này cho rằng những cầu thủ này đều thất bại, và Nhật Bản giống như "miền đất dữ" với các ngôi sao đội nhà.

Theo Yoursay.Suara, tuyển thủ Indonesia Justin Hubner nhiều khả năng sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu của mình tại giải J.League. Cầu thủ nhập tịch này chuẩn bị rời Cerezo Osaka, đội mà anh chỉ thi đấu 6 trận để trở về CLB chủ quản Wolverhampton tại Anh (nơi anh chưa đá trận nào).

"Hành trình ngắn ngủi của Justin Hubner ở Nhật Bản dường như đã thêm vào bảng danh sách đáng thất vọng về sự nghiệp của các cầu thủ Indonesia từng thi đấu ở xứ Phù Tang" - Yoursay.Suara bình luận.

5 cầu thủ Indonesia bị chê thất bại và nỗi buồn của Công Phượng- Ảnh 1.

Justin Hubner bị đánh giá là không thành công khi thi đấu ở Nhật Bản.

Ngoài Justin Hubner, có 4 cầu thủ khác của Indonesia từng sang Nhật Bản nhưng đều bị đánh giá là thất bại. Cầu thủ đầu tiên được nhắc tới là Ricky Yacobi, từng chơi cho CLB Matsushita FC thuộc giải VĐQG Nhật Bản từ mùa giải 1988-1989. Tuy nhiên, chuyến xuất ngoại của Ricky lại không mấy suôn sẻ và tiền đạo tuyển Indonesia khi đó chỉ được đá 6 trận tại xứ sở Mặt trời mọc.

Cầu thủ tiếp theo là Irfan Bachdim. Đây là cầu thủ thứ hai của bóng đá Indonesia từng sang Nhật Bản, khoác áo Ventforet Kofu từ năm 2014 và sau đó là Consadole Sapporo từ năm 2015-2016.

Tính trong khoảng 3 năm ở Nhật Bản, Bachdim chỉ thi đấu tổng cộng 12 trận, gồm 2 trận tại Ventforet Kofu và 10 trận còn lại cho Consadole Sapporo.

5 cầu thủ Indonesia bị chê thất bại và nỗi buồn của Công Phượng- Ảnh 2.

Irfan Bachdim cũng không suôn sẻ khi sang Nhật Bản.

Một đồng đội của Irfan Bachdim là Stefano Lilipaly cũng hành quân sang Consadole Sapporo vào năm 2014. Tuy nhiên, trong khoảng một mùa gắn bó với CLB xứ Mặt trời mọc, tiền đạo này mới đá chính 1 trận ở J.League trước khi quyết định trở lại Indonesia, gia nhập Persija Jakarta.

Cầu thủ thứ 5 của Indonesia từng sang Nhật Bản là hậu vệ cánh Pratama Arhan. Anh đầu quân cho Tokyo Verdy từ tháng 3/2022 nhưng chỉ được đá 4 trận trong suốt 2 mùa. Sau đó, tuyển thủ Indonesia quyết định rời Tokyo Verdy để chuyển sang Suwon FC ở giải K.League (Hàn Quốc).

"Rõ ràng, thành tích của các cầu thủ Indonesia trước Justin Hubner từng chơi ở Nhật Bản đều không hề suôn sẻ. Có lẽ không sai khi nói rằng giải VĐQG Nhật Bản không phải mảnh đất thân thiện với các cầu thủ Indonesia" – trang Yoursay.Suara bình luận.

Từ bài bình luận của Yoursay.Suara, người hâm mộ có thể liên hệ với hoàn cảnh của Công Phượng khi đầu quân cho CLB Yokohama thuộc giải J.League 2. Nếu so sánh với các cầu thủ Indonesia thì số phận của tiền đạo xứ Nghệ còn hẩm hiu hơn bởi cho đến nay, Công Phượng vẫn gần như không có cơ hội được ra sân tại Yokohama.

5 cầu thủ Indonesia bị chê thất bại và nỗi buồn của Công Phượng- Ảnh 3.

So với các cầu thủ Indonesia thì hình ảnh của Công Phượng khi sang Nhật Bản thậm chí còn nhạt nhòa hơn.

Tại mùa giải năm nay, Công Phượng mới một lần được đá chính từ hồi cuối tháng 4 vừa qua nhưng không phải đá J.League 2 mà chỉ là đấu trường phụ - J.League Cup, gặp CLB Fagiano Okayama. Tại trận đấu đó, Công Phượng cũng không tạo được dấu ấn nào thật sự đáng kể và bị thay ra giữa hiệp hai.

Cho đến nay, Công Phượng vẫn nắm kỷ lục là cầu thủ Việt Nam từng nhiều lần xuất ngoại nhất (4 lần). Dù vậy, tất cả những lần ra nước ngoài của tiền đạo xứ Nghệ đều bị đánh giá là không thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại