5 cầu thủ đắt giá nhất EURO 2020

HUY TRƯỞNG |

Ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu là nơi hội tụ của dàn sao đắt giá đến từ 24 đội tuyển mạnh nhất lục địa già.

Euro là giải đấu quy tụ hầu hết tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. Từ chân sút Mbappe cho đến siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus, tất cả đều góp phần "dát vàng" lên sự danh giá của chiếc cúp bạc Henri Delaunay.

Tất nhiên, có một số cầu thủ đáng chú ý sẽ không thể góp mặt ở kỳ Euro lần này vì nhiều lí do khác nhau. Dẫu vậy, điều đó không làm giảm đi sức hấp dẫn của giải đấu đặc biệt diễn ra vào mùa hè. Cùng điểm qua 5 cái tên có giá trị lớn nhất trên TTCN tính đến kỳ EURO này.

1. Kevin De Bruyne (Bỉ) - 100 triệu EURO

Nhạc trưởng người Bỉ, Kevin De Bruyne là người mở đầu cho danh sách này với tư cách là ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của đoàn quân HLV Roberto Martinez. Siêu sao của Manchester City được cho là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và được kỳ vọng là linh hồn trong lối chơi của Quỷ Đỏ trong mùa hè này. Anh đang có phong độ rất cao trong màu áo Manchester City, ghi được 9 bàn và kiến tạo 16 bàn ở Ngoại Hạng Anh và UEFA Champions League.

5 cầu thủ đắt giá nhất EURO 2020 - Ảnh 1.

De Bruyne liệu có kịp bình phục chấn thương?

Trước thềm FIFA World Cup 2018, cầu thủ sinh năm 1991 nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ nhưng màn trình diễn của người Bỉ là không thực sự xuất sắc. Cho đến nay, anh có 80 lần khoác áo tuyển Bỉ, ghi được 21 bàn thắng.

2. Romelu Lukaku (Bỉ) - 100 triệu EURO

Trong khi De Bruyne là linh hồn lối chơi của Bỉ, Romelu Lukaku là chân sút số 1 của ĐTQG nước này. Anh vừa có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp khi ghi đến 30 bàn thắng và đóng góp 10 đường kiến tạo sau 44 trận cho Inter Milan. Cầu thủ 28 tuổi giúp Nerazzurri giành Scudetto đầu tiên sau một thập kỷ chờ đợi.

5 cầu thủ đắt giá nhất EURO 2020 - Ảnh 2.

Lukaku có phong độ tốt kể từ khi rời MU

Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho tuyển Bỉ. Tiền đạo sinh năm 1993 có 59 pha lập công sau 91 trận với hiệu suất trung bình 0,65 bàn/trận. Anh bỏ xa người xếp thứ 2 trong danh sách này là Eden Hazard với 27 bàn nhiều hơn.

Sau một mùa giải thành công ở Ý, Lukaku sẽ mang đến niềm hi vọng cho quê hương để có thể giành được vinh quang tại Euro 2020.

3. Jadon Sancho (Anh) - 100 triệu EURO

Sao trẻ người Anh, Jadon Sancho là cầu thủ trẻ nhất lọt vào danh sách này, vì anh được định giá tới 100 triệu euro khi mới 21 tuổi. Cầu thủ đang chơi bóng tại Đức trong màu áo Borussia Dortmund ngày càng khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga và là một trong những cầu thủ người Anh hay nhất trong vài năm trở lại đây. Với những gì đã thể hiện, anh chắc chắn sẽ có tiếng nói tại Euro 2020.

5 cầu thủ đắt giá nhất EURO 2020 - Ảnh 3.

Sancho chắc suất lên tuyển lần này

Mặc dù khởi đầu khá chậm ở giai đoạn 2020/21, Sancho vẫn có một nửa cuối mùa giải chói sáng và kết thúc với 16 bàn thắng và 20 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh vừa cùng đội bóng chủ quản giành Cúp QG Đức, ghi hai bàn trong trận chung kết với RB Leipzig.

Mặc dù đã chơi hơn 100 trận cho Dortmund, Sancho còn tương đối non kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG, ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo trong 18 trận cho đến nay.

4. Harry Kane (Anh) - 120 triệu euro

Đội trưởng của Tam Sư, Harry Kane, sẽ tham dự Euro 2020 với tư cách cầu thủ có giá trị đứng thứ hai giải đấu với 120 triệu euro. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Kane chơi ngày một ấn tượng trong màu áo tuyển Anh cũng như Tottenham. Anh vẫn còn ba năm trong hợp đồng với đội chủ sân Tottenham Hotspur.

5 cầu thủ đắt giá nhất EURO 2020 - Ảnh 4.

Kane là đầu tàu tuyển Anh ở Euro này

Kane vừa trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Ngoại Hạng Anh giành được cú đúp giải thưởng Chiếc giày vàng và chân kiến tạo hàng đầu trong cùng một mùa giải. Anh dẫn đầu với 23 bàn thắng, 14 đường kiến tạo trong mùa giải 2020/21 và có nhiều tiềm năng lớn để trở thành Chiếc giày vàng Euro 2020. Trong màu áo ĐTQG, anh ghi được 34 bàn thắng sau 53 lần ra sân.

5. Kylian Mbappe (Pháp) - 160 triệu euro

Mbappe đến với Euro 2020 cùng Les Bleus không chỉ với tư cách là cầu thủ có giá trị cao nhất giải đấu mà còn tính cả trên bình diện bóng đá thế giới.

Siêu sao người Pháp nổi lên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vài năm qua, anh góp công không nhỏ vào chức vô địch World Cup 2018 của đội quân áo lam. Cầu thủ sinh năm 1998 ghi được 16 bàn thắng trong 42 trận ra sân cho Pháp.

5 cầu thủ đắt giá nhất EURO 2020 - Ảnh 6.

Trọng trách đặt lên vai Mbappe

Mbappe cũng đang có phong độ tuyệt vời cho Paris Saint-Germain, anh ghi được 42 bàn thắng và kiến tạo 11 lần trong 47 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Khá đáng chú ý, kể từ thất bại 0-1 của Pháp trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết Euro 2016, Mbappe đã sở hữu cho mình 174 bàn thắng và thực hiện 88 pha kiến tạo trong 260 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Les Bleus cần Mbappe ở trạng thái tốt nhất để có thể giúp họ vô địch Euro 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại