3 cách mà Thụy Sĩ có thể làm tổn thương đội tuyển Anh tứ kết Euro 2024

Hồ Việt |

Anh phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất của họ tại Euro 2024 khi gặp Thụy Sĩ ở tứ kết. Hãy xem người Thụy Sĩ có thể gây hại cho đội tuyển Anh như thế nào trong trận đấu được dự báo sẽ gay cấn.

3 cách mà Thụy Sĩ có thể làm tổn thương đội tuyển Anh tứ kết Euro 2024- Ảnh 1.

Con đường của Anh và Thụy Sĩ đến trận tứ kết có thể nói là đầy những khác biệt. Đội bóng của Gareth Southgate đã cố gắng đứng đầu bảng C, rơi vào nhánh đấu dễ, và sau đó hầu như không sống sót sau nỗi sợ hãi tột độ ở vòng 16 đội trước Slovakia. Họ chỉ thực hiện được hai cú sút trúng đích trong 120 phút thi đấu và cần một khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân Jude Bellingham để ngăn chặn hậu quả thảm khốc.

Ngược lại, Thụy Sĩ đã gây ấn tượng theo kiểu càng đá càng hay. Chỉ cú đánh đầu của Niclas Füllkrug vào phút cuối giúp Đức gỡ hòa 191 mới ngăn họ đứng đầu bảng A. Nhưng thế lại hay, họ rơi vào nhánh đấu của Anh, và tiếp tục thể hiện mạnh mẽ bằng cách vượt qua toàn diện các nhà đương kim vô địch Italy ở vòng 16 đội.

Thụy Sĩ chắc chắn sẽ là đối thủ khó khăn nhất mà Anh phải đối mặt. Ngoài việc là đội bóng giàu kinh nghiệm và kỷ luật dưới thời Murat Yakin, Thụy Sĩ giờ đây đã có tố chất cá nhân của các ngôi sao.

Điểm mạnh ở hàng tiền vệ

Khoảng cách kinh nghiệm giữa hàng tiền vệ của mỗi bên là đáng kinh ngạc. Bộ đôi tiền vệ Granit Xhaka và Remo Freuler đã cùng nhau đá chính cho Thụy Sĩ 50 lần trong khi cặp đôi Declan Rice và Kobbie Mainoo (nếu ra sân) chỉ thi đấu cùng nhau 338 phút.

Xhaka và Freuler đã góp mặt trong 30 trận gần đây nhất cho Thụy Sĩ trên mọi đấu trường, trong khi phía Anh có Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher và bây giờ là Mainoo đá chính bên cạnh Rice trong 4 trận của họ tại Euro 2024. Có thể thấy sự thiếu ổn định của hàng tiền vệ Anh hoàn toàn trái ngược với Thụy Sĩ có sự ổn định, quen thuộc và phẩm chất cá nhân để làm chủ phần khi trung tuyến trong trận gặp Anh.

Trong trận đấu với Đan Mạch, đội tuyển Anh đã nhường quyền kiểm soát khu vực giữa sân, điều đó giúp những cầu thủ như Morten Hjulmand và Pierre-Emile Højbjerg có thể thoải mái chạy trên sân. Tiền vệ của Tottenham kết thúc trận đấu với nhiều lần chạm bóng (108) và nhiều đường chuyền thành công (74) hơn bất kỳ ai khác trên sân khi tuyển Anh phải vật lộn để có được chỗ đứng ở giữa sân.

Khoảng trống giữa Rice và Alexander-Arnold là rất ít khi không có bóng, và ngay cả khi có bóng, cũng có rất ít sự kết nối giữa họ và bộ tứ tiền đạo phía trên. Đội bóng của Southgate có tỷ lệ chuyền bóng chính xác chung là 86,2% trong trận đấu đó, mức thấp nhất trong một trận đấu kể từ khi gặp Italy ở vòng loại vào tháng 3 năm 2023.

3 cách mà Thụy Sĩ có thể làm tổn thương đội tuyển Anh tứ kết Euro 2024- Ảnh 2.

Các đường chuyền của Xhaka

Đặc biệt ở Xhaka, Thụy Sĩ có một tiền vệ thực sự có thể khai thác mọi điểm yếu ở hàng tiền vệ đối phương. Anh thực hiện 27 đường chuyền vượt tuyến trong trận gặp Italy, nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong trận, trong khi chỉ Toni Kroos là có nhiều đường chuyền như vậy hơn trong một trận đấu tại Euro 2024. Tổng cộng, Xhaka đã thực hiện 51 đường chuyền về phía trên, trong đó có 33 đường chọc thủng tuyến đối phương. Cựu cầu thủ Arsenal có đủ phẩm chất để đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm nếu đội tuyển Anh không có hàng phòng ngự tốt.

Chất lượng hàng công Thụy Sỹ

Anh tỏ ra phòng ngự yếu ớt trước Slovakia và được cho là may mắn khi chỉ để thủng lưới một bàn. 13 cú sút của Slovakia tạo ra tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,09. Trong khi đó, đối thủ sắp đến của tuyển Anh là một trong những đội mạnh nhất tại Euro 2024. Tỷ lệ chuyển đổi cú sút 21,2% của Thụy Sỹ là tốt nhất trong giải đấu.

Tiền đạo Breel Embolo đã có một mùa giải khó khăn do chấn thương nhưng đã ra sân từ đầu ở trận gặp Italy và có vẻ như đã gần đạt được thể lực sung mãn. Do những chấn thương đó, phong độ của anh ấy cho Monaco trong mùa giải vừa qua rất khiêm tốn, nhưng thời gian anh chơi tại Bundesliga cho Borussia Mönchengladbach, Embolo đã dẫn đầu xG mỗi 90 phút (0,48).

Dan Ndoye trông nhanh nhẹn và mạnh mẽ khi được đá ở vị trí tiền đạo, mặc dù ban đầu anh ấy có thể xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh phải; Rubén Vargas vốn là mối đe dọa từ cánh trái, và Xherdan Shaqiri luôn có thứ gì đó đặc biệt trên băng ghế dự bị của Thụy Sỹ.

Trên thực tế, bảy bàn thắng của Thụy Sĩ đến từ bảy cầu thủ khác nhau tại Euro 2024 (Michel Aebischer, Kwadwo Duah, Shaqiri, Freuler, Ndoye, Embolo và Vargas). Đây là số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho họ tại một giải đấu lớn (World Cup/Euro). Nếu Anh cho Thụy Sĩ cơ hội tương tự như họ đã làm với Slovakia, trận đấu này có thể kết thúc ngay từ hiệp một.

Mạnh mẽ ở phía sau

Ngoài việc chơi tấn công thuyết phục, Thụy Sĩ còn có một hệ thống phòng thủ vững chắc.

Thủ môn Yann Sommer tham gia Euro 2024 sau khi cùng Inter giành chức vô địch Serie A và là một phần quan trọng giúp họ để thủng lưới ít bàn nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trung vệ Manuel Akanji ra sân 30 lần khi Man City giành chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp. Còn người đá cặp với anh, Fabian Schär là một cầu thủ trụ cột ở Premier League.

3 cách mà Thụy Sĩ có thể làm tổn thương đội tuyển Anh tứ kết Euro 2024- Ảnh 3.

Đội hình Thụy Sĩ khi không có bóng

Khi không kiểm soát bóng, Thụy Sĩ chơi với 5 hậu vệ lùi sâu. Họ chỉ để cho đối phương tung ra 9 cú sút trúng đích tính đến nay, ít nhất trong giải đấu. Trung bình, họ chỉ phải chịu 1,02 bàn thua dự kiến (xG) mỗi trận. Trong khi đó, đội tuyển Anh chỉ tạo ra 0,93 bàn thắng dự kiến mỗi trận. Con số này thấp hơn 17 đội tham dự Euro 2024, bao gồm Ukraine, Hungary, Croatia và Ba Lan, những đội bị loại từ vòng bảng.

Nhìn chung, Anh vẫn được đánh giá là mạnh hơn nhưng xét trên những gì đã diễn ra tại Euro 2024 thì đánh bại được Thụy Sĩ có vẻ không dễ xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại