3 án phạt nặng chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch làm 125 người thiệt mạng

Tiểu Lâm Mộc |

Kịch bản nặng nhất có thể là bóng đá Indonesia sẽ bị cấm đăng cai các giải đấu trong thời hạn kéo dài tới 8 năm.

Liên quan tới vụ thảm kịch làm 125 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương ở Indonesia, tờ Indosport vừa đăng bài viết có tiêu đề: "3 án phạt nặng đang chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch Kanjuruhan: Liệu có bị cấm trong 8 năm?".

Theo hãng truyền thông xứ Vạn đảo, có ba lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ FIFA đang chờ đợi bóng đá Indonesia. Trường hợp nặng nhất là Indonesia sẽ bị cấm đăng cai các giải đấu trong thời hạn 8 năm.

Tính tới hết ngày hôm qua (2/10), FIFA hiện mới đưa ra lời chia buồn tới các nạn nhân và chưa đưa ra thông báo về án phạt cho bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, không phải là không có khả năng FIFA sẽ cấm LĐBĐ Indonesia (PSSI) tổ chức các giải đấu, bao gồm cả giải VĐQG trong 8 năm.

Indosport cho rằng ở vụ bạo loạn vừa qua, những người tổ chức trận đấu đã vi phạm quy định của FIFA do các nhân viên an ninh đã sử dụng hơi cay bên trong sân vận động.

3 án phạt nặng chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch làm 125 người thiệt mạng - Ảnh 1.
3 án phạt nặng chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch làm 125 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Bóng đá Indonesia đối diện án phạt nặng sau vụ bạo loạn làm hàng trăm người thiệt mạng.

Án phạt thứ hai mà bóng đá Indonesia có thể phải hứng chịu, đó là FIFA sẽ thu hồi tư cách thành viên của LĐBĐ Indonesia khỏi LĐBĐ thế giới. Nếu mức phạt này được áp dụng, bóng đá Indonesia sẽ không thể tham dự các giải đấu quốc tế nằm trong hệ thống của FIFA.

Vào năm 2015, Indonesia cũng từng bị xử phạt do liên quan tới những vấn đề thuộc PSSI và lần này, án phạt có thể sẽ kéo dài hơn.

Mức phạt thứ ba mà bóng đá Indonesia có thể phải nhận, đó là FIFA sẽ tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023. Theo Indosport, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã bày tỏ mối quan ngại về kịch bản này nhưng đến nay, FIFA vẫn chưa thông báo về án phạt với bóng đá Indonesia.

Ngoài việc đề cập tới những án phạt nặng mà bóng đá Indonesia có thể phải đối mặt thì tờ Indosport cũng nhắc tới số nạn nhân thương vong trong vụ bạo loạn Kanjuruhan. Indosport cho rằng tính tới tối Chủ nhật (2/10), có tới 174 người đã thiệt mạng trong khi đó một số phương tiện truyền thông ở Indonesia tối 2/10 cho rằng con số này là 125 nạn nhân.

3 án phạt nặng chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch làm 125 người thiệt mạng - Ảnh 3.
3 án phạt nặng chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch làm 125 người thiệt mạng - Ảnh 4.
3 án phạt nặng chờ bóng đá Indonesia sau thảm kịch làm 125 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Một số hình ảnh đầy bi thương trong vụ bạo loạn tại Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại