2 kỷ lục điền kinh thế giới bị phá vỡ cùng ngày

HUYỀN MAI |

Hai vận động viên (VĐV) Letsenbet Gidey và Joshua Cheptegei lần lượt thiết lập kỉ lục thế giới mới ở cự ly 5.000m nữ và 10.000m nam tại Valencia.

Đúng như tên gọi NN Valencia World Record Day (Ngày Kỷ lục Thế giới), sự kiện điền kinh được tổ chức và tài trợ bởi Nike diễn tại Valencia, Tây Ban Nha hôm qua ghi nhận cùng lúc hai kỷ lục thế giới. 

Trên đường chạy 5.000 mét nữ, Letsenbet Gidey về nhất với thành tích 14 phút 6 giây 62. Chân chạy 22 tuổi người Ethiopia phá sâu kỷ lục cũ là 14 phút 11 giây 15 do người đồng hương và cũng là thần tượng của cô, Tirunesh Dibaba, thiết lập từ năm 2008.

Ở nội dung 10.000 mét nam ngay sau đó, Joshua Cheptegei thiết lập kỷ lục thế giới mới với 26 phút 11 giây 02. Thông số này nhanh hơn tới 6,53 giây so với kỷ lục thế giới cũ - 26 phút 17 giây 53 - VĐV người Ethiopia Kenenisa Bekele thiết lập từ năm 2005. “Kỷ lục vừa bị phá với khoảng cách sâu một cách đáng sợ”, tờ Guardian (Anh) bình luận về cột mốc mới của VĐV người Uganda.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Chepteige đã 4 lần phá kỷ lục thế giới ở các cự ly 5 km và 10 km (thi đấu đường trường), 5.000 m và 10.000 m (thi đấu trong SVĐ). Trước đó, tháng 12/2019, anh lập kỷ lục mới trong cuộc đua đường trường 10 km tại Valencia. 

Thời gian 26 phút 38 của VĐV người Uganda cải thiện kỷ lục thế giới trước đó, do Leonard Komon thiết lập vào năm 2010, ít hơn 6 giây. Đến tháng 2 năm nay, anh lập kỷ lục thế giới mới trong cuộc đua đường trường 5 km tại Monaco với thời gian 12 phút 51. Kỷ lục trước đó là 13 phút 22 do Robert Keter lập tháng 11/2019 tại Lille (Pháp).

Ngày 14/8 vừa qua, trong khuôn khổ hệ thống giải điền kinh Diamond League chặng Monaco, Cheptegei lập kỷ lục mới ở cự ly 5.000 m với thành tích 12 phút 35 giây 36, nhanh hơn hai giây so với kỷ lục cũ mà Kenenisa Bekele thiết lập năm 2004. 

Như vậy, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, Cheptegei xô đổ các kỷ lục thế giới mà Bekele nắm giữ. Chân chạy 24 tuổi người Uganda trở thành VĐV thứ 10 trong lịch sử đồng thời giữ hai kỷ lục thế giới ở cự ly 5.000 và 10.000 m.

Điểm chung là cả Gidey lẫn Cheptegei đều phá kỷ lục với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Hai VĐV chạy bằng đôi giày chuyên dụng Nike ZoomZ Dragonfly, loại giày chứa đệm carbon cùng một loại bọt đặc biệt, được mệnh danh là “đôi giày chạy nhanh chưa từng thấy”. 

Dù gây nhiều tranh cãi, Cheptegei vẫn không giấu sự phấn khích: “Tôi đã mơ về kỳ tích này. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của những gì mà tôi muốn chinh phục trong những năm tới”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại