17 năm qua, chỉ có một "gã điên" dám ngẩng đầu kiêu hãnh trước Real Madrid

Lupo |

Real Madrid là một trong những CLB thuộc vào hàng bản lĩnh nhất thế giới mỗi khi bước vào trận chung kết.

Sau khi trận chung kết tại xứ Wales khép lại, một cơn bão những thống kê về Real Madrid ập đến khắp trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Trong đó, tỉ kệ chiến thắng ở các cuộc đọ sức cuối cùng của Kền kền trắng thực sự gây ấn tượng lớn.

Tính đến hết mùa giải 2016/17, Real Madrid thắng tới 12 và thua vỏn vẹn 3 trận chung kết Champions League (đạt tỉ lệ thắng 80%). Mở rộng ra trên các đấu trường quốc tế khác như Cúp Liên lục địa cũ hay giờ là FIFA Club World Cup, lần gần đây nhất đội bóng Hoàng gia thất trận đã cách đây tới 17 năm.

Boca Juniors 2-1 Real Madrid

Tại Cúp Liên lục địa năm 2000, Real thua 1-2 trước nhà vô địch Copa Libertadores Boca Juniors. Cả 2 bàn thắng mà đại diện Nam Mỹ khi ấy ghi được đều nhờ công của "gã điên" Martin Palermo.

17 năm qua, chỉ có một gã điên dám ngẩng đầu kiêu hãnh trước Real Madrid - Ảnh 2.

Trước khi hạ Real, Palermo từng nổi tiếng với việc sút hỏng 3 quả penalty trong một trận đấu của ĐT Argentina.

Kể từ đó đến nay, rất nhiều đội bóng, rất nhiều ngôi sao đã nỗ lực để lật đổ Kền kền trắng. Nhưng bài toán "Real Madrid - chung kết" vẫn chưa có lời giải và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục là nỗi ám ảnh trong nhiều năm tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại